Băng qua đường, một học sinh lớp 2 ở Quảng Ninh bị xe tải đâm tử vong

author 17:35 25/12/2017

(VietQ.vn) - Một học sinh đang chạy về sau khi mua đồ ăn vặt trước cổng trường thị bất ngờ bị chiếc xe tải đâm trực diện khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 13h20 ngày 25/12 tại cổng trường Tiểu học Hải tiến, km 273 + 530, quốc lộ 18a, Thôn 6, Hải Tiến, Móng Cái, Quảng Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh lớp 2 tử vọng tại chỗ.

Vụ tai nạn đã khiến một  em học sinh lớp 2 tử vọng tại chỗ. 

Theo thông tin từ người dân xung quanh chứng kiến vụ tai nạn cho biết. Bố cháu bé chở cháu đến trường khi đó cổng trường chưa mở, trong lúc chờ trường mở cổng bố cháu có cho tiền cháu  ăn vặt và dặn không được đi đâu đợi cổng trường mở thì vào.

Sau khi bố cháu về, cháu bé có chạy qua bên đường và vào quán mua đồ ăn vặt rồi chạy quay lại cổng trường. Tuy nhiên đúng lúc cháu quay lại thì một xe chở đất đá lao tới đâm trực diện khiến cháu bé bị thương nặng và tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường chiếc xẻ tải chở đất đá mang BKS 14C-146.14 do anh Phạm Văn Hợp (SN1984) HKTT P.Việt Hưng, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) điều khiển theo hướng Hải Hải Hà về Móng Cái điều khiển, tài xế sau khi gây tai nạn đã được lực lượng chức năng tạm giữ.

Qua trao đổi với PV Trung tá Hoàng Văn Hiệp - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Móng Cái xác nhận vụ việc và thông tin thêm nạn nhân tên Lương Đức Cường (SN 2010) HKTT tại Thôn 7, xã Hải Tiến, TP.Móng Cái (Quảng Ninh)

Hiện tại Công an TP.Móng Cái và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân làm rõ vụ việc.

Hoàng Phong

Bé gái 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa(VietQ.vn) - Một bé gái bị mẹ bỏ rơi tại cổng chùa khi mới chỉ 5 ngày tuổi đã được một sư thầy trụ trì phát hiện.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang