Hạt hướng dương, bánh kẹo Tết trôi nổi vẫn gắn mác hàng ngoại

author 13:24 25/01/2016

(VietQ.vn) - Cận Tết, cơ quan chức năng liên tục phát hiện trường hợp vận chuyển bánh kẹo Tết, hạt hướng dương không rõ nguồn gốc được gắn mác hàng Thái, Trung Quốc.

Sự kiện: Tết Nguyên đán

1.000 gói hạt hướng dương nhãn hiệu Thái về chợ

Một vụ sản xuất hàng giả nhãn mác của Thái Lan vừa bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Đối tượng vi phạm là Lê Viết Thức, trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 14 bao tải lớn chứa gần 1.000 gói hạt hướng dương đã đóng gói có tổng trọng lượng là 300kg, 1000 vỏ bao hướng dương nhãn hiệu Thái Lan, 1 máy dán ép đóng gói, 1 cân bàn.

Hạt hướng dương, bánh kẹo Tết không rõ nguồn gốc được chuyển về chợ bán

Hạt hướng dương, bánh kẹo Tết không rõ nguồn gốc được chuyển về chợ bán. Ảnh: ANTV

Qua đấu tranh đối tượng Thức khai nhận đã mua máy dán ép và vỏ bao từ Quảng Ninh, còn hạt hướng dương được mua ở chợ Vinh về đóng gói thành hàng của Thái Lan để đem đi tiêu thụ dịp Tết Bính Thân, theo ANTV.

Bánh kẹo in chữ Trung Quốc chuyển về vùng sâu vùng xa

Cũng liên quan đến việc vận chuyển hàng Tết, bánh kẹo Tết không rõ nguồn gốc, trước đó vào chiều ngày 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã tiến hành thiêu hủy 129kg bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, có in chữ Trung Quốc ngoài bao bì.

Cơ quan chức năng phát hiện bánh kẹo Tết in chữ Trung Quốc ngoài bao bì

Cơ quan chức năng phát hiện bánh kẹo Tết in chữ Trung Quốc ngoài bao bì. Ảnh: Người Lao động

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường đã kiểm tra và phát hiện số bánh kẹo trên tại hộ kinh doanh bánh kẹo và tạp hóa Gia Huy (số 48 Nguyễn An Ninh, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này có nhiều hành vi sai phạm như kinh doanh hàng hóa không rõ xuất xứ, nguồn gốc, nơi bảo quản thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bà Dương Thị Thu (chủ cơ sở) khai nhận, số bánh kẹo trên được mua từ nhiều nơi sau đó đưa đi phân phối cho các cơ sở tạp hóa ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan chức năng quyết định xử phạt cơ sở 5 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ số bánh kẹo trên, Người Lao động đưa tin.

Hồng Ngọc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang