Bao giờ công bố điểm thi đại học năm 2014?

author 07:00 08/07/2014

Dự kiến có trường sẽ công bố điểm thi ĐH 2014 vào ngày 18/7.

Sự kiện:

Về việc công bố điểm thi ĐH 2014, TS Lê Chí Thông - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) - cho biết sáng 7-7 tổ chấm thi môn toán thảo luận phương án chấm thi căn cứ theo đáp án của bộ và đã bắt đầu chấm bài. Riêng bài thi tại cụm Vinh và Quy Nhơn ngày 12-7 mới về đến trường nên sẽ được chấm sau. Ngày 12-7 trường bắt đầu chấm thi các môn trắc nghiệm. Trường huy động 40 cán bộ chấm thi môn toán và dự kiến sau 10 ngày sẽ chấm xong bài thi môn này.

Công bố điểm thi ĐH 2014

Công bố điểm thi ĐH 2014

Bắt đầu chấm thi

 

Ưu tiên chấm cho trường mình trước

Tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sau khi thi xong khối B,C,D của đợt 2, trường tiếp tục tổ chức thi năng khiếu đến ngày 12-7. Sau đó việc chấm thi mới bắt đầu. Theo PGS. TS Nguyễn Văn Trào - phó hiệu trưởng nhà trường, với môn toán trường sẽ huy động gần 70 thầy cô tham gia chấm thi. Dù có nhiều trường đề nghị Trường ĐH Sư phạm Hà Nội giúp đỡ, hỗ trợ khâu chấm thi, nhưng nhà trường vẫn sẽ ưu tiên chấm cho thí sinh thi vào trường mình trước, sau đó mới thực hiện các hợp đồng chấm thi cho trường khác. 

ThS Trịnh Minh Huyền - phó hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng - cho biết sau khi kết thúc đợt 1 trường đã bắt đầu làm phách bài thi môn toán. Ngày 7-7 trường đã nhận được hướng dẫn chấm từ Bộ GD-ĐT và ngày 8-7 bắt đầu chấm thi. Trường huy động hơn 100 cán bộ chấm thi và dự kiến hai tuần sẽ hoàn tất việc chấm thi. Bài thi các môn trắc nghiệm sẽ được quét chung với bài thi đợt 2.

Theo TS Nguyễn Phương - trưởng phòng đào tạo ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ngày 8-7 trường bắt đầu quét bài thi các môn trắc nghiệm. Đối với môn toán, trường đã bắt đầu làm phách từ chiều 5-7 và ngày 9-7 bắt đầu chấm thi. Trường huy động 70 giáo viên chấm bài thi môn toán. Dự kiến một tuần trường sẽ chấm xong bài thi các môn tự luận.

ThS Nguyễn Văn Đương - phó trưởng phòng đào tạo ĐH Kinh tế TP.HCM - cũng cho biết ngày 7-7 trường bắt đầu làm phách bài thi và dự kiến ngày 11-7 bắt đầu chấm thi môn toán. Trường huy động gần 100 giáo viên chấm thi nên dự kiến một tuần sẽ hoàn tất việc chấm thi, sau đó kiểm dò mất vài ngày trước khi công bố điểm.

Trong khi đó, nhiều trường ĐH cho biết sau khi kết thúc đợt 2 kỳ thi ĐH năm nay mới triển khai việc chấm thi. Theo ThS Hứa Minh Tuấn - phó hiệu trưởng ĐH Tài chính - marketing, ngày 7-7 trường bắt đầu làm phách bài thi môn toán và sẽ bắt đầu chấm vào ngày 12-7. Các bài thi môn trắc nghiệm cũng sẽ được quét chung với bài thi đợt 2. ThS Cổ Tấn Anh Vũ - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - cho biết hiện trường vẫn đang xử lý dữ liệu, làm phách bài thi nên dự kiến ngày 14-7 mới bắt đầu chấm thi. Tương tự, cô Nguyễn Thị Hiếu - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM)  - cho biết sau khi kết thúc đợt 2 trường mới triển khai chấm thi. Dự kiến ngày 12-7 tổ chấm môn toán sẽ sinh hoạt về phương án chấm và có thể chính thức chấm từ ngày 13-7.

Theo PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, trường đang làm phách bài thi môn toán đợt 1. Tuy nhiên phải chờ đợt 2 kết thúc, ngày 14-7 trường mới bắt đầu chấm thi. “Năm nay số lượng bài thi giảm hơn 10.000 bài nên dự kiến việc chấm thi mất gần hai tuần, cuối tháng 7 trường sẽ công bố điểm thi của thí sinh” - ông Hùng nói thêm.

Cố gắng công bố sớm nhất

PGS.TS Trịnh Minh Thụ - phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi - cho biết trường đang tiến hành công đoạn đánh số phách, rọc phách... để gấp rút thực hiện công tác chấm thi. Với bài thi tự luận, trường sẽ huy động hơn 30 giáo viên của trường tham gia chấm thi và hợp đồng với một trường ĐH cung cấp thêm hơn 40 giáo viên tham gia công tác chấm thi. Riêng bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm bằng máy với sự hỗ trợ của 10 giáo viên tham gia công đoạn này. Năm 2013, Trường ĐH Thủy lợi là trường ĐH đầu tiên công bố điểm thi vào ngày 18-7 và năm 2014 trường cũng sẽ cố gắng có thể công bố điểm thi sớm nhất.

“Tiến độ chấm thi còn phụ thuộc rất nhiều vào kết quả chấm kiểm tra được tiến hành song song. Quá trình chấm kiểm tra không phát hiện sai sót thì có thể công bố điểm sớm, nhưng nếu chấm kiểm tra phát hiện bài đã chấm có vấn đề, cần điều chỉnh thì các công đoạn sẽ phải làm chậm lại. Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã quán triệt các thầy cô phải chấm thật kỹ để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh”- ông Thụ nói.

Trong khi đó Trường ĐH Dược Hà Nội - trường ĐH chỉ tuyển sinh duy nhất khối A - đã bắt tay ngay vào công tác làm phách, chấm thi sau khi ngày thi cuối cùng của đợt 1 kết thúc. Khoảng 2.200 bài thi môn toán của nhà trường sẽ được khoảng 20 thầy cô chấm và dự kiến việc chấm thi sẽ kết thúc trước ngày 20-7.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên,  ĐH Quốc gia Hà Nội - đơn vị đảm trách toàn bộ việc coi thi, chấm thi các môn toán, lý, hóa, sinh cho khối A, A1, B, D của hệ thống ĐH Quốc gia Hà Nội - sẽ bắt đầu chấm thi từ ngày 14-7 sau khi hoàn tất việc làm phách. PGS.TS Vũ Hoàng Linh - phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết ngoài số thí sinh dự thi môn toán thuộc khối D, riêng số bài thi môn toán khối A, A1, B là khoảng 9.000 bài sẽ được hơn 60 thầy cô khoa toán chấm. “Việc chấm trắc nghiệm có thể làm nhanh hơn, còn với khối lượng bài thi tự luận ở môn toán, việc chấm thi dự kiến sau năm ngày là xong”- ông Linh nói. Theo đó, đến ngày 20-7 trường có thể công bố kết quả thi.

Tuy nhiên, cũng có trường dân lập có lượng thí sinh thi ít dự kiến sẽ công bố điểm thi ĐH vào 18/7.

Cách chấm thi ĐH

Cửa nơi chấm thi được khoá bằng 2 khoá khác nhau, Trưởng môn chấm thi và uỷ viên Ban Thư ký, mỗi người giữ chìa của một khoá. Cửa chỉ được mở khi có mặt cả hai người giữ chìa khoá.

Tuyệt đối không được mang tài liệu, giấy tờ riêng và các loại bút không nằm trong quy định của Ban Chấm thi khi vào và ra khỏi khu vực chấm thi.

Theo quy trình, Trưởng môn chấm thi tập trung toàn bộ cán bộ chấm thi để quán triệt quy chế, thảo luận đáp án, thang điểm, chấm thử, sau đó tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại hai phòng chấm riêng biệt. Nghiêm cấm sử dụng các loại bút xoá khi chấm thi.

Lần chấm thứ nhất, Trưởng ban Chấm thi duyệt phiếu chấm riêng cho từng môn được thiết kế phù hợp với đáp án và thang điểm chi tiết do Trưởng ban Đề thi phê duyệt. Đối với những trường sử dụng đề thi chung của Bộ GD&ĐT, phiếu chấm phải đúng mẫu quy định của Bộ GD&ĐT.

Không chấm những bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi đó, bài làm trên giấy nháp, bài có hai thứ chữ khác nhau, bài có viết bằng mực đỏ, bút chì hoặc có viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi, bài thi nhàu nát hoặc nghi vấn có đánh dấu.  

Sau khi đánh số phách, rọc phách và ghép vào mỗi bài thi một phiếu chấm, ban Thư ký giao túi bài thi cho Trưởng môn chấm thi để bốc thăm nguyên túi cho cán bộ chấm. Không xé lẻ túi bài thi giao riêng cho từng người.

Trước khi chấm, cán bộ chấm thi kiểm tra từng bài xem có đủ số tờ, đủ số phách không và gạch chéo tất cả những phần giấy trắng còn thừa do thí sinh không viết hết.

Không chấm những bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi đó, bài làm trên giấy nháp, bài có hai thứ chữ khác nhau, bài có viết bằng mực đỏ, bút chì hoặc có viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi, bài thi nhàu nát hoặc nghi vấn có đánh dấu. Cán bộ chấm thi có trách nhiệm giao những bài thi này cho Trưởng môn chấm thi xử lý thí sinh dự thi vi phạm Quy chế .

Khi chấm lần thứ nhất, ngoài những nét gạch chéo trên các phần giấy còn thừa, cán bộ chấm thi tuyệt đối không ghi gì vào bài làm của thí sinh. Điểm thành phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) được ghi vào phiếu chấm của từng bài. Trên phiếu chấm ghi rõ họ, tên và chữ ký của cán bộ chấm thi.

Chấm xong túi nào, cán bộ chấm thi giao túi ấy cho Trưởng môn chấm thi để bàn giao cho ban Thư ký.

Bốc thăm người chấm lần 2

Sau khi chấm lần thứ nhất, ban Thư ký rút các phiếu chấm thi ra rồi giao túi bài thi cho Trưởng môn chấm thi bốc thăm cho người chấm lần thứ hai.

Khi bốc thăm túi bài thi cho cán bộ chấm lần thứ hai, Trưởng môn chấm thi phải có biện pháp để túi bài thi không giao trở lại người đã chấm lần thứ nhất.

Người chấm thi lần thứ hai chấm trực tiếp vào bài làm của thí sinh. Điểm chấm từng ý nhỏ phải ghi tại lề bài thi ngay cạnh ý được chấm, sau đó ghi điểm thành phần, điểm toàn bài vào ô quy định, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài thi của thí sinh.

Chấm xong túi nào, cán bộ chấm thi giao túi ấy cho Trưởng môn chấm thi để bàn giao cho ban Thư ký.

 

Chấm sau để tránh lộn xộn

ThS Mỵ Giang Sơn - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sài Gòn - cho biết do trường phải tổ chức thi ĐH đợt 2 nên để tránh lộn xộn giữa các bộ phận, trường sẽ triển khai chấm thi sau khi đợt 2 kỳ thi ĐH kết thúc. “Năm ngoái lượng bài thi nhiều hơn năm nay rất nhiều nhưng trường vẫn đảm bảo kế hoạch chấm và công bố kết quả thi vào cuối tháng 7. Năm nay lượng bài thi ít hơn nên việc chấm thi có thể sẽ nhanh hơn” - ông Sơn nói thêm.

Phùng Anh (Tổng hợp theo Tuổi Trẻ, Giáo dục Thời đại)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang