Bão Kai-tak đã vào Biển Đông và có thể mạnh thêm

authorHuyền Bùi 14:43 18/12/2017

(VietQ.vn) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa nay (18/12), bão Kai-tak đã vượt qua phía Bắc đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) và đi vào phía Nam Biển Đông, cơn bão số 15.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 530km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 - 15km.

bao-kai-tak-da-vao-bien-dong-cac-dia-phuong-can-chu-dong-ung-pho

 Bão Kai-tak đã vào Biển Đông, các địa phương cần chủ động ứng phó. Ảnh: TTDBKTTVTƯ

Trước tình hình đó, sáng ngày 18/12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT tổ chức cuộc họp giao ban ứng phó với cơn bão Kai-tak. Chủ trì cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn đã đề nghị: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh thành phố và các Bộ, ngành liên quan thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão, tình hình gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương), trong đó đặc biệt chú ý đối với các tầu thuyền nhỏ;

Tin mới nhất về cơn bão Kai-tak gần Biển Đông(VietQ.vn) - Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, bão Kai-tak có diễn biến phức tạp. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang: Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền trên biển, kiểm soát tàu thuyền ra khơi, giữ liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, trong đó tỉnh Bình Định tiếp tục theo dõi đối với 02 tầu xin vào trú tránh bão tại Malaixia; Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước trong khu vực tạo điều kiện cho tầu thuyền của ngư dân vào tránh trú bão để đảm bảo an toàn; Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tiếp tục cung cấp các bản tin dự báo kịp thời, chính xác và vùng ảnh hưởng của bão để cơ quan chức năng và nhân dân chủ động ứng phó.

Các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát các bản tin dự báo, cảnh báo, các nội dung chỉ đạo của các cơ quan chức năng trên phương tiện thông tin đại chúng để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Trần Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang