Bão Rammasun sắp đổ bộ, nước lũ sông Hồng bất ngờ dâng cao

author 06:43 15/07/2014

Trao đổi với PV chiều 14.7, ông Phí Trung Kiên, Phó trưởng phòng Nông nghiệp H.Bát Xát (Lào Cai), cho biết nước lũ sông Hồng đột ngột dâng cao khoảng 1 - 2 giờ sáng cùng ngày đã cuốn trôi 20 chiếc tàu thuyền, thiệt hại ban đầu khoảng 6 tỉ đồng.

Trong đó, 1 chiếc thuyền đang có 30 tấn hàng đã bị nước lũ nhấn chìm. Đến 18 giờ, người dân và các doanh nghiệp vận tải chưa thể tìm được phương tiện của mình.

Ông Kiên cũng cho biết mưa lũ khiến địa phương bị thiệt hại nặng với 42,7 ha hoa màu bị vùi lấp, cuốn trôi. Trong đêm 13.7, 5 hộ dân ở các xã Bản Vi, Bản Vược và Bản Khoang phải chuyển chỗ ở khẩn cấp vì nhà bị xiêu vẹo, hư hỏng do sạt lở đất. Toàn huyện còn 51 hộ dân phải di dời khỏi vùng có nguy cơ cao sạt lở đất. Mưa lũ làm tuyến tỉnh lộ 158 nối xã Bản Vược đến xã Mường Hum sạt lở gần 20 điểm, nhiều đường giao thông liên thôn ở xã Bản Xèo đi xã San Lùng, từ xã Bản Quan đi xã Tả Ngảo hư hỏng nặng gây ách tắc giao thông. Đến chiều 14.7, tổng thiệt hại trong toàn huyện ước tính khoảng 8 tỉ đồng.

Bão Rammasun có dường đi phức tạp

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa lớn ở nhiều nơi tại Lào Cai. Mưa lớn khiến hệ thống sông suối ở Lào Cai xuất hiện một đợt lũ từ 0,8 - 1,5 m. Còn trên sông Hồng đoạn chảy qua TP.Lào Cai, mưa lớn cộng với nước lũ từ phía thượng nguồn bên Trung Quốc dồn về nước sông dâng lên 2,65 m - cao nhất từ đầu mùa lũ năm nay. Ông Hải nhận định, nước lũ sông Hồng còn có khả năng lên cao do dự báo Lào Cai và bên phía địa phận Trung Quốc sẽ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Chiều 14.7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết 13 giờ cùng ngày, tâm bão Rammasun đang ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 860 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất từ 103 - 117 km/giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày 15.7, tâm bão ở trên khu vực phía đông miền trung của Philippines, sức gió vùng gần tâm bão từ 118 - 149 km/giờ. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 16.7, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhận định bão Rammasun là cơn bão mạnh và đang có diễn biến rất phức tạp, di chuyển với tốc độ nhanh. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, bắt đầu từ đêm 15.7, vùng biển phía đông biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12 biển động mạnh đặc biệt nguy hiểm với tàu thuyền. Cũng do ảnh hưởng của bão trên đất liền, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa dự báo sẽ có mưa lớn, cần đề phòng úng ngập đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở miền núi trong những ngày cuối tuần này.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão T.Ư đã có công điện khẩn gửi đến các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu kiểm đếm số lượng tàu, thuyền đang hoạt động trên vùng biển ảnh hưởng hoàn lưu bão, khẩn trương liên lạc và thông báo ngay diễn biến bão Rammasun đến các chủ phương tiện để chủ động có phương án di chuyển đảm bảo an toàn. Lực lượng biên phòng được lệnh sẵn sàng phương tiện, lực lượng triển khai các biện pháp ứng phó.

 

 

Theo TN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang