video hot

Bão số 13 di chuyển chậm trên Biển Đông

17:39 10/11/2017

Vietq.vn - Sáng sớm nay 10-11, bão Haikui đã vượt qua khu vực phía nam Luzon của Philippines đi vào Biển Đông, cơn bão số 13.

Ông Lê Thanh Hải - phó tổng giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định có thể có hai "kịch bản" xảy ra với cơn bão này.

Một là bão bị không khí lạnh làm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổi hướng vào khu vực Trung Trung Bộ, hai là bão sẽ suy yếu và "chết" trên biển.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng sớm nay bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 930km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Dự báo sáng 11-11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12.

Tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Theo ông Hải, có khoảng 40% bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào khu vực Trung Trung Bộ, 60% khả năng bão sẽ "chết" trên biển.

Tuy vậy diễn biến của bão vẫn còn phức tạp tùy thuộc vào tốc độ di chuyển và đợt không khí lạnh đang tăng cường về (dự báo ngày 13 hoặc 14 ảnh hưởng đến nước ta) nên cần chú ý theo dõi.

Trong khi đó chuyên gia dự báo thời tiết Lê Thị Xuân Lan dẫn nguồn các cơ quan dự báo hải quân Mỹ cho rằng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổi hướng đi vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Dù theo phương án nào, khả năng khu vực miền Trung, đặc biệt các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa vẫn có đợt mưa diện rộng, khả năng lũ trên các sông hiện đang xuống sẽ lên trở lại.

Hiện do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 12 đến 17 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh đông.

Theo Tuổi trẻ, VTV

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang