Bão số 2 khiến 6 người chết và mất tích, hàng trăm nhà bị sập, tốc mái

author 10:05 20/07/2014

(VietQ.vn) - Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ủy ban Phòng Chống lụt bão TƯ tính đến 20/7, bão số 2 mang tên rammasun khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích

Sự kiện:

Cụ thể tại  Lạng Sơn vào hồi 16h ngày 19/7, anh Hứa Văn Đức sinh năm 1982 (thôn Phò Mã, xã Xuất Lễ, huyện Lộc Bình) trên đường về nhà khi đi qua suối bị lũ cuốn trôi. Đến 20h cùng ngày đã tìm thấy xác, gia đình đưa về an táng.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã xác nhận thông tin 2 người dân mất tích khi đi qua suối.

Cũng vào lúc 16h tại Lào Cai Một xuất hiện một trận mưa rào và dông mạnh. Tại khu vực núi đá Đại Thần, thôn Bản Bon, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên xuất hiện cú sét đánh trúng chỗ 6 người chăn trâu đang trú mưa, khiến 3 trẻ em bị thiệt mạng gồm: Trương Văn Mong (SN 2002), Trương Văn Dậu (SN 2003) và Trương Thị Cầu (SN 2000), trong đó cháu Mong và Dậu là 2 anh em ruột và làm bị thương 3 người còn lại.

Bão số 2 đi qua nhanh nhưng cũng gây thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương

Báo cáo nhanh  của các địa phương ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 2 cho biết: số nhà bị tốc mái: 136 nhà (Lạng Sơn: 11 nhà; Bắc Giang: 06 nhà; Quảng Ninh: 114 nhà); nhà bị sập, đổ, hư hại: 9 nhà (Quảng Ninh); đường giao thông bị sạt lở: 836 m3.

Hiện các tỉnh đang tiếp tục kiểm đếm thiệt hại và có báo cáo sau. Riêng tại Quảng Ninh, mức thiệt hại ban đầu do cơn bão số 2 ước tỉnh khoảng 2 tỷ đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 2, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 6 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét.

Hạ Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang