Bão số 2 giật cấp 11, còn có khả năng mạnh thêm

author 09:49 07/07/2015

(VietQ.vn) - Bão số 2 đang mạnh cấp 9, giật cấp 10 - 11 và còn có khả năng mạnh thêm. Hiện, hơn 263.000 ngư dân đã được thông báo hướng đi của bão số 2.

Bão số 2 có khả năng mạnh thêm

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, hồi 7 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 280km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 8/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 180km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được 10km. Đến 7 giờ ngày 9/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh.

Bão số 2

Bão số 2 đang quần thảo trên biển Đông, còn có thể mạnh thêm. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km. Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động.

Hơn 263.000 ngư dân đã được thông báo hướng đi của bão số 2

Để đối phó với bão số 2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) tiếp tục theo dõi chặt chẽ và thông tin về diễn biến của bão đến Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để triển khai các biện pháp phòng chống. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có công điện chỉ đạo Biên phòng tuyến biển chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển đã phối hợp với chính quyền địa phương, ngành thủy sản, chủ tàu và thuyền trưởng thống kê, thông báo, hướng dẫn được 51.003 tàu, thuyền/263.067 lao động biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, hoạt động ở khu vực QĐ Hoàng Sa và Bắc và giữa biển Đông là 149 tàu/2.173 lao động. Hoạt động ven bờ, các khu vực khác và neo đậu tại bến là 50.854 tàu/260.894 lao động. 

Các địa phương ven biển đã tổ chức theo dõi chặt chẽ bão diễn biến bão số 2,tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển và chủ động các biện pháp ứng phó. Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnhNam Định, Nghệ An, Quảng Trị đã có công điện chỉ đạo các địa phương và các cơ quan liên quan. 

Theo báo cáo nhanh số 68/BCN-PCTTMT ngày 6/7/2015 của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lúc 5h30 ngày 5/7/2015, tại thôn 5, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, sét đánh làm 1 người chết. Nạn nhân là ông Nguyễn Thế Vũ, sinh năm 1966 và 1 người bị thương là anh Nguyễn Văn 
Vũ, sinh năm 1992.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang