Bão số 3 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Nam

author 11:29 14/09/2015

(VietQ.vn) - Tâm bão số 3 sẽ đổ bộ các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Nam, trọng tâm là tỉnh Quảng Nam vào tối và đêm nay (14/9).

Vào lúc 2h sáng nay (14/9), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3, có tên quốc tế là Vàm Cỏ. Sớm thì vào tối nay, muộn thì đêm, bão số 3 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, trọng tâm bão đổ bộ là tỉnh Quảng Nam.

Bão số 3 gây mưa vượt 400mm

Đây không phải là một cơn bão mạnh, hiện chỉ ở cấp 8 nhưng do hình thành ngay sát bờ biển nước ta và hoàn lưu cơn bão rộng nên khả năng sau bão sẽ gây mưa lũ đặc biệt khu vực miền Trung, mở rộng ra tận Bắc Trung bộ. 

Hồi 10 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ vĩ Bắc; 110,0 độ kinh Đông, cách bờ biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.

Trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15km. Đến 22 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. 

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (DBKTTV) nhận định: “Do bão gần bờ, di chuyển ương đối nhanh, nên khả năng sớm thì vào tối nay, muộn thì đêm, bão số 3 sẽ đổ bộ từ các tỉnh Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Trong đó, trọng tâm bão đổ bộ là tỉnh Quảng Nam. Cũng vì vậy mà khả năng bão số 3 sẽ không mạnh thêm, duy trì ở cấp 8 khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh”.

Bão số 3

Đường đi của bão số 3 lúc 10h ngày 14/9. Nguồn: Trung tâm DBKTTV Trung ương

Ngay từ chiều nay (14/9), gió mạnh cấp 7-8 sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi.

Tuy bão số 3 cường độ không mạnh nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động sau bão sẽ gây một đợt mưa to đến rất to, trọng tâm mưa là các tỉnh Trung bộ và Tây Nguyên. 

Ông Hoàng Đức Cường cho hay, từ ngày 14/9-16/9 mưa ở Trung bộ nhiều khả năng sẽ đạt mức 300-400mm, thậm chí một số nơi vượt mức 400mm;  từ ngày 15/9-17/9 vùng mưa lan ra phía Bắc Trung bộ, lượng mưa đạt mức 200-300, một số nơi vượt 300mm. Đến ngày ngày 17/9-18/9 mưa sẽ mở rộng ra khu vực Đồng bằng Bắc bộ, lượng mưa khoảng 100mm. "Đáng lưu ý là khả năng lũ, lũ quét rất cao ở các tỉnh Trung bộ", ông Hoàng Đức Cường nói.​

Đã kêu gọi gần 41.000 tàu thuyền tránh bão số 3

Tại cuộc họp về tình hình mưa lũ diễn ra sáng nay 14/9 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 chuẩn bị đổ bộ.

10h sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT), Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có công điện hỏa tốc gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc và các Bộ, ngành liên quan yêu cầu kiên quyết kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm trong thời gian tới được điều chỉnh là vùng biển Nam vĩ tuyến 17,5, Bắc vĩ tuyến 14,5 và Tây Kinh tuyến 113. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo TWPCTT-Ủy ban Quốc gia TKCN.

Tính đến 6h ngày 14/9, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho gần 41.000 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/210.047 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Cụ thể, hoạt động ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả QĐ Hoàng Sa) có: 471 tầu/5.197 người. Hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại bến 40.325 phương tiện/204.335 người. Lồng bè, lều chòi canh nuôi trồng thủy sản 112/ 515 người. 

Ngoài ra, lúc 11h/13/9/2015, tàu HD 1597 do ông Nguyễn Văn Binh quê ở Hải Dương là chủ tàu đang thi công nạo vét tại cửa Gianh bị mắc cạn và chìm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo 1 tàu/09 Cảnh sát biển của Hải đội 2 tổ chức cứu nạn, hiện đã đưa được 4 thuyền viên vào bờ an toàn. Lúc 9h30’ ngày 13/9, tàu QB92780TS do ông Lê Văn Chung ở Bố Trạch, Quảng Bình là chủ tàu bị mắc cạn cạnh bờ phía Nam cửa Nhật Lệ, hiện người đã vào bờ an toàn và đang liên hệ giúp đỡ kéo tàu vào bờ.

Tại tỉnh Bình Định, lúc 17h50’ ngày 13/9, tàu cá BĐ 91052TS/13 thuyền viên do ông Phạm Thanh Trưởng ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn là chủ tàu bị hỏng máy thả trôi, tọa độ lúc 11h/13/9 là 11043N – 110052E. Hiện đã liên hệ được với chủ tầu, nhưng do điều kiện sóng, nên dự kiến chiều tối ngày 14/9 mới tiếp cận được tàu. 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang