Bão số 3 ngày 15/9: Diễn biến và giải pháp ứng phó

author 09:34 15/09/2014

(VietQ.vn) – Bão Kalmaegi có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và diễn biến phức tạp. Rạng sáng nay 15/9 bão đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam…

 

Sơ đồ đường đi và tâm bão số 3 (bão Kalmaegi).

 

Sơ đồ đường đi và tâm bão số 3 (bão Kalmaegi). Ảnh: Nchmf

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ chiều qua, vị trí tâm bão Kalmaegi (Chim Mòng biển) ở vào khoảng 17,0 độ vĩ Bắc; 123,4 độ kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn có khả năng mạnh thêm. Như vậy đêm qua (14/9), vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm qua (14/9), vùng biển phía Đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 11 - 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 - 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, chiều 14/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo và đại diện Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn bàn giải pháp ứng phó bão.

Theo nhận định đưa ra tại cuộc họp, bão Kalmaegi có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và diễn biến phức tạp. Dự báo, rạng sáng 15/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Dự báo, khi vào Biển Đông, bão số 3 sẽ đạt cường độ mạnh nhất ở cấp 13, cấp 14. Đến 13 giờ ngày 15/9 hôm nay, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Đến trưa ngày 16/9, bão sẽ gây gió mạnh ở Bắc Vịnh bắc bộ, đến đêm ngày 16 và 17/9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành miền Bắc nước ta. Khi đổ bộ vào đất liền, bão có thể gây mưa từ 100ml đến 200ml, cục bộ có nơi lên đến 300ml.

 

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có hướng ứng phó với bão số 3.

 

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có hướng ứng phó với bão số 3. Ảnh minh họa

Cũng trong chiều qua, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện hỏa tốc gửi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các tỉnh yêu cầu theo dõi, kiểm đếm, tìm mọi cách thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm và neo đậu an toàn.

Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển phía Bắc Vĩ tuyến 16 và phía Đông Kinh tuyến 112, sau đó vùng nguy hiểm và vùng biển Bắc Vĩ tuyến 17, bao gồm cả vịnh Bắc Bộ…

Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông, diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin bão tiếp theo.

Nguyễn Dung (Tổng hợp từ Người đưa tin và VnMedia)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang