Mưa lũ gây thiệt hại lớn, nhiều tỉnh miền Trung cần hỗ trợ khẩn cấp

author 07:07 15/10/2020

(VietQ.vn) - Mưa lũ và bão số 7 gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho miền Trung, miền Trung cần cứu trợ khẩn cấp. Dự báo, hoàn lưu bão tiếp tục gây nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương triển khai sơ tán người dân đến vị trí an toàn.

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 7 đang đổ bộ vào đất liền sáng 14/10/2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã công bố con số thiệt hại do mưa lũ, ảnh hưởng của bão số 7 rất nặng nề.

Bão số 7 và một áp thấp nhiệt đới mới dự báo hình thành bão số 8 đang vào đất liền. Ảnh PCTT 

Mưa lũ và bão số 7 đã khiến số người bị thiệt mạng tại miền Trung lên tới 36 người. Trong đó, có 30 người do bị lũ cuốn; 3 thuyền viên trên biển, 3 người bị điện giật do dọn dẹp sau lũ, chưa bao gồm thông tin về các nạn nhân do sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - đang chờ địa phương xác minh.

Mưa lũ do bão số 7 cũng khiến 12 người đang bị mất tích, trong đó 8 người bị lũ cuốn, 4 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Mưa lớn và ảnh hưởng của bão số 7 đã khiến 585 nhà bị sập đổ, hư hỏng, 135.731 nhà bị ngập.

Về giao thông, 137 điểm quốc lộ, 14.737m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng. Tuyến đường sắt Hà Nội-Đông Hà chưa thông tuyến.

Về nông nghiệp: 870ha lúa (tăng 278ha), 5.314ha hoa màu bị ngập, vùi lấp (tăng 1.726ha); 3.588ha thủy sản bị thiệt hại; 332.350 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (tăng 176.060 con).

Về giáo dục, 335 điểm trường bị ngập; 27 điểm trường bị hư hại.

Về tình hình sạt lở bờ biển: 26,3 km (Hà Tĩnh: 7km, Quảng Bình: 1,6km; Thừa Thiên Huế: 10,6km, Đà Nẵng: 2,05; Quảng Nam: 5km).

Theo khuyến cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 4m. Khu vực ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa nước dâng do bão có thể cao 0,5m.

Ứng phó với hoàn lưu bão số 7 và áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An đã vận hành hệ thống cống tiêu, trạm bơm để tiêu nước đệm đề phòng mưa lớn gây ngập úng.

BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai họp khẩn chỉ đạo ứng phó với bão số 7. Ảnh: Ngọc Hà

Để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản khỏi ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 và áp thấp nhiệt đới mới dự báo đang mạnh dần lên, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương triển khai hướng dẫn người dân và các cơ quan, doanh nghiệp chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, các biển hiệu quảng cáo; sơ tán đến vị trí an toàn, hạn chế ra ngoài khi bão đổ bộ.

Yêu cầu người dân không ở, không làm việc hoặc đi lại, đánh bắt cá, vớt củi ở những vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngầm tràn, sông suối, khu ngập lụt.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng khuyến cáo về tình trạng người dân vớt củi trên sông bất chấp mưa bão.

Trong đợt bão số 5 và mưa lũ tại miền Trung, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những cảnh báo gửi tin nhắn đến thuê bao của người dân trong vùng bị ngập lụt. Tuy nhiên, vẫn còn những hiện tượng người dân chưa tuân thủ khuyến cáo của BCĐ và chính quyền địa phương, vẫn đi vớt củi khi đang có mưa lũ và đã gặp nạn.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương đưa tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi trú tránh an toàn, giữ thông tin liên lạc. Không ở trên tàu, thuyền đã neo đậu, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thuỷ sản.

Để phục vụ công tác khắc phục hậu quả và tiếp tục ứng phó với các đợt mưa lũ tiếp theo, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã có báo cáo, tờ trình đề xuất nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp lương thực, thuốc, hóa chất lọc nước, khử trùng phòng chống dịch bệnh, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn. 

Cụ thể: 6.500 tấn gạo, 5,5 tấn lương khô, 20.000 thùng mì tôm, 300 cơ số thuốc, 3 tấn hóa chất PAC, 119 xuồng các loại, 81 máy phát điện, 257 nhà bạt, 17.420 phao, 3 xe lội nước GAZ.

 Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang