Bảo vệ môi trường làng nghề còn bất cập

author 12:09 15/06/2012

(VietQ.vn) - Trả lời tại phiên chất vấn của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Đại Quang cho rằng tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều lĩnh vực, trong đó có tội phạm môi trường. Việc bảo vệ môi trường ở các làng nghề hiện nay còn nhiều bất cập.

"Thuyền trưởng" ngành Công an nói rằng, hiện nay các loại tội phạm như công nghệ cao, tội phạm vị thành niên, tội phạm người nước ngoài, tội phạm có tổ chức... tuy có xu hướng giảm, song đang diễn biến khó lường. 
Bộ trưởng Trần Đại Quang
Bộ trưởng Trần Đại Quang
 
Ông nêu dẫn chứng cụ thể,  trong năm 2011, toàn quốc có khoảng 49.000 vụ án, riêng trong 6 tháng đầu năm nay giảm 27%. "Tình hình tội phạm ở Việt nam so với các nước trong khu vực đang nằm ở mức trung bình. 6 tháng đầu năm xảy ra 56 vụ án trên tổng số 100.000 người dân/năm".
 

Liên quan đến việc điều tra tại Vinalines, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết đang chỉ đạo điều tra làm rõ việc ông Dương Chí Dũng bỏ trốn trước khi bị bắt có để lọt thông tin ra ngoài hay không. Nếu có sẽ xử lý nghiêm.

Về tiêu cực xảy ra trong lực lượng cảnh sát giao thông, thượng tướng cho rằng không thể giải quyết trong một sớm một chiều do lực lượng này có những đặc thù và chịu nhiều áp lực. Thời gian tới, ngành công an sẽ tiếp tục kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

Theo phân tích, đánh giá của Thượng tướng Trần Đại Quang, tình hình tội phạm đâm thuê, chém mướn, tội phạm sử dụng vũ khí nóng đang gia tăng. Bên cạnh đó, tội phạm xâm hại trẻ em cũng đang gia tăng, tình trạng chống người thi hành công vụ trong năm qua xảy ra 457 vụ. 
 
"Tư lệnh trưởng" ngành công an cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do tác động của kinh tế xã hội đang khó khăn; nhiều doanh nghiệp phá sản,người lao động mất việc làm; hệ lụy từ việc xuống cấp đạo đức xã hội trong một bộ phận thanh thiếu niên; tác động văn hóa phẩm đồi trụy; hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều bấp cập, tín dụng dụng đen, lừa đảo vì thế mà gia tăng ở nhiều địa phương, vùng miền.
 
Về loại tội phạm vị thành niên gia tăng gần đây, theo Bộ trưởng Bộ Công an, là do buông lỏng quản lý giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội; sân chơi dành cho trẻ em ít; tác động văn hóa phẩm đổi trụy. 
 
Để phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm cần tăng cường giáo dục quản lý trong nhà trường, ngăn chặn trẻ em phạm tội, có biện pháp xử lý phù hợp...
 
Bộ Công an cũng thành lập lực lượng chống tội phạm công nghệ cao, phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông tiến hành thanh kiểm tra xử lý vi phạm thông tin trên internet.
 
Trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội về tội phạm môi trường hiện nay, Thượng tướng Trần Đại Quang cho rằng, thời gian tới cần xây dựng quy chế các bộ liên quan để bảo vệ môi trường. Năm 2011 xử lý gần 2.000 vụ, truy tố 145 đối tượng, 6 tháng đầu năm xử lý 4.000, vụ tăng 60%, khởi tố 93 vụ và 180 bị can. 
 
"Vi phạm môi trường gia tăng nguyên nhân do hệ thống pháp luật còn bất cập. Chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Quản lý bảo vệ môi trường còn bất cập. Trong 1 số lĩnh vực, tình trạng xuất nhập khẩu rác, thực phẩm kém chất lượng, ôi thiu, quá hạn, chất lượng sản phẩm hàng hóa có vấn đề. Tình trạng mua bán chất cấm còn tồn tại nhiều, chưa có quy chuẩn rõ ràng để quản lý. Bảo vệ môi trường làng nghề còn bất cập. Hầu hết làng nghề chưa có hệ thống rác thải, tiếp tục ban hành các thông tư hướng dẫn xây dựng quy chế tăng cường xử lý môi trường", Thượng tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh. 
 
Mạnh Phan
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang