Bắt 2 nghi phạm bắn chết bò tót ở Đồng Nai

author 06:51 12/03/2016

Sau thời gian điều tra, cơ quan chức năng vừa tóm được 2 nghi phạm bắn chết bò tót gây bức xúc dư luận ở Đồng Nai

Ngày 11-3, liên quan đến việc sát hại bò tót tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi) và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi), cùng trú tại ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Hai tuần sau khi cơ quan chức năng phát hiện vụ bò tót bị giết hại, công an đã lần tìm và xác định Hùng, Liêm có liên quan trực tiếp đến vụ việc, khi cả 2 đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Con bò tót bị bắn chết cách đây hơn 2 tuần, bị róc hết thịt chỉ còn lại xương và đầu

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận tối 26-2, sau khi nhậu tại nhà người hàng xóm tên Lê Minh Tiến, y đã “nổi hứng” rủ Liêm vào Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai săn bắn. Hùng mang theo một khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn. Cả hai quay lại nhà Tiến mượn xe máy, chở nhau theo đường Chiến khu D, được khoảng 10 km thì phát hiện đàn bò tót khoảng chục con đang uống nước.

Hùng dương súng bắn chết con bò tót con nặng khoảng 200 kg. Ngay sau đó, 2 đối tượng về báo cho Tiến biết sự việc rồi cả 3 quay lại xẻ bò lấy thịt, gan, mật đưa lên tỉnh Bình Phước bán.

Hùng khai đã nhặt được 2 khẩu súng tự chế và 6 viên đạn trong một lần đi rừng cách đây 2 năm nên đưa về nhà cất giấu rồi đem bắn chơi hết số đạn. Sau đó, Hùng mua đạn của một người không rõ lai lịch, mỗi lần khoảng 100 viên, giá mỗi viên gần 20.000 đồng. Nhiều lần Hùng đã vào rừng bắn chim, thú để vừa ăn vừa bán.

Hiện Lê Minh Tiến vẫn bỏ trốn, công an đang tiếp tục truy tìm.

Theo NLĐ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang