Bắt 3 xe biển xanh vi phạm đèn ưu tiên

author 09:00 07/08/2016

Sáng 6.8, Cục CSGT cùng Trạm CSGT Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) cho hay ngày đầu ra quân xử lý xe biển xanh đã bắt được 3 trường hợp vi phạm.

Một trường hợp xe biển xanh thanh lý nhưng chưa làm thủ tục đổi biển số mà rao bán công khai tại Đà Nẵng 

Trước đó, trong chiều 5.8, lực lượng đã xử lý 3 xe biển xanh dùng đèn ưu tiên sai quy định trên QL1 đoạn qua xã Hoà Phước, H.Hoà Vang, TP.Đà Nẵng.

Trong đó, ô tô cứu thương BS 80A-025.04 do Đỗ Doãn Thông (32 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển và ôtô 12 chỗ BS 92A-003.44 do Nguyễn Quốc Việt (36 tuổi, quê H.Đông Giang, Quảng Nam) phạm lỗi không có giấy phép lắp đèn ưu tiên.

Trường hợp còn lại là ôtô 7 chỗ BS 92E-1323 do Nguyễn Tấn Đinh (40 tuổi, quê TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển phạm lỗi giấy phép dùng đèn ưu tiên đã hết hạn.

Các trường hợp này đều bị lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Đây là đợt ra quân xử lý chuyên đề về “lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên không đúng quy định”; xe “biển xanh” vi phạm trật tự an toàn giao thông…” của Cục CSGT phối hợp CSGT các địa phương.

Ô tô Ấn Độ 100 triệu nếu về Việt Nam ít nhất cũng 300 triệu đồng!Giá nhập khẩu bình quân mỗi chiếc ô tô Ấn Độ về Việt Nam chỉ 5.300 USD (hơn 100 triệu đồng), rẻ bằng 1/3 so với giá nhập khẩu chung từ các thị trường.

Theo Thanh niên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang