Bắt bà chủ cơ sở sản xuất ma túy 'khủng' trong lòng thủ đô

authorLan Ninh 15:36 29/12/2016

(VietQ.vn) - Thủy đã trốn thoát trong lần cảnh sát ập vào nơi sản xuất ma túy đá của hai vợ chồng, thu gần 10kg ma túy đá. Sau đó, Thủy bị bắt khi đang bán ma túy.

Theo báo Công an nhân dânCông an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy (49 tuổi, Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Đây là đối tượng chính trong đường dây sản xuất ma túy đá ở số 9, xóm La, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội mà lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá cách đây chưa lâu.

Bắt bà chủ cơ sở sản xuất ma túy 'khủng' trong lòng thủ đô

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy. Ảnh: CAND 

Tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, thời điểm bị bắt, Thủy xuất hiện tại quận Nam Từ Liêm bán ma túy cho người nghiện. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu hơn 300 viên hồng phiến, 10 gói ma túy đá và 3 gói cỏ Mỹ.

Bước đầu, Thủy thừa nhận đã cùng chồng thuê nhà ở quận Nam Từ Liêm để bí mật sản xuất ma túy đá cung cấp cho các đường dây buôn chất cấm.

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất(VietQ.vn) - Mới đây, nhiều chính sách liên quan đến đăng ký kết hôn với người nước ngoài có sự thay đổi.

Rạng sáng 22/12, cơ sở sản xuất trái phép ma túy của vợ chồng Thủy bị cảnh sát đột kích. Thạch Văn Hòa bị cảnh sát bắt tại chỗ cùng hơn 10 kg ma túy đá, còn Thủy nhanh chân tẩu thoát theo cánh đồng lau sau nhà.

Theo tài liệu điều tra, vợ chồng Thủy là đầu mối bán ma túy cho Vàng A Cáng (42 tuổi, quê Sơn La) - nghi phạm bị Công an Phú Thọ bắt hôm 26/11 - khi cùng đồng bọn điều khiển ô tô vận chuyển 300 bánh heroin qua TP Việt Trì.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng chuyên án.

Mộc Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang