Bất chấp lệnh xử phạt, nạn 'xẻ thịt' vỉa hè tái diễn trên phố Ngô Quyền

author 15:11 24/11/2015

Công an phường Lý Thái Tổ và Tràng Tiền đã ban hành quyết định xử phạt ở mức cao nhất, đồng thời cam kết tăng cường lực lượng ngăn chặn nạn “xẻ thịt” vỉa hè. Tuy nhiên, sau gần một tháng những vi phạm trật tự đô thị lại tái diễn khiến dư luận bức xúc.

Tháng 10/2015, báo Dân trí đã có loạt bài phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại một số tuyến phố trên địa bàn TP. Hà Nội, đặc biệt là khu vực đầu phố Ngô Quyền và phố Hai Bà Trưng, đoạn giao cắt phố Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm). Khu vực đầu phố Ngô Quyền nằm sát trụ sở làm việc của Thành ủy - UBND TP. Hà Nội, nơi có biển “Cấm tụ tập đông người” nhưng không bị xử lý triệt để khiến người dân trong khu vực bức xúc.

Tình trạng "xẻ thịt" đang tái diễn với mức độ nghiêm trọng hơn ở khu vực đầu phố Ngô Quyền.

Sau khi tình trạng vi phạm trật tự đô thị được phản ánh, làm việc với PV báo Dân trí, đại diện  Công an phường Lý Thái Tổ xác nhận có tình trạng một số quán cà phê cho khách ngồi trên vỉa hè, hoặc cho khách đỗ xe sai quy định tại khu vực số 5, 8A - 8B phố Ngô Quyền, đồng thời cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ở mức nặng nhất là 3 triệu đồng mỗi hộ, tăng cường lực lượng cắm chốt để ngăn chặn tình trạng tái vi phạm, đảm mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Người dân khu vực đầu phố Ngô Quyền chỉ "được phép" sử dụng vỉa hè trong một thời gian rất ngắn.

Đối với khu vực ngã tư Hai Bà Trưng giao cắt phố Phan Chu Trinh, vào ngày 31/10/2015, Công an phường Tràng Tiền đã có văn bản báo cáo Công an quận Hoàn Kiếm xác nhận việc báo Dân trí phản ánh tình trạng “xẻ thịt” vỉa hè là có cơ sở, đồng thời xác định có 5 trường hợp bị xử phạt tổng số tiền 16 triệu đồng do kinh doanh sai vị trí và tổ chức trông xe thu tiền sai quy định ở khu vực đầu phố Hai Bà Trưng, đoạn giao cắt phố Phan Chu Trinh. Để xử lý vi phạm trật tự đô thị, Trung tá Nguyễn Tuấn Khiên - Phó trưởng Công an phường Tràng Tiền cho biết: “Công an phường sẽ tăng cường lực lượng, phối hợp với UBND phường tuần tra từ 18h00 đến 23h00 ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, ban hành các quyết định xử phạt và buộc chủ hàng ký cam kết không tái phạm...”.

Khu vực ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh vẫn lộn xộn, mặc dù Công an phường Tràng Tiền khẳng định sẽ tăng cường lực lượng tuần tra.

Công an phường Tràng Tiền và Lý Thái Tổ đã ra nhiều quyết định xử phạt, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường lực lượng xử lý cứng rắn các trường hợp tái vi phạm. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, đỗ xe tại các khu vực “nóng” mà báo Dân trí từng phản ánh tại số 5, 8A-8B phố Ngô Quyền và phố Hai Bà Trưng, đoạn giao cắt phố Phan Chu Trinh đã nhanh chóng tái diễn chỉ trong chưa đầy một tháng.

Vỉa hè và lòng đường khu vực đầu phố Ngô Quyền đồng loạt bị "xẻ thịt".

Ghi nhận của PV tối ngày 14 và 22/11/2015,  tại khu vực số 5, 8A-8B phố Ngô Quyền và phố Hai Bà Trưng đoạn giao cắt phố Phan Chu Trinh cho thấy tình trạng vi phạm, lấn chiếm vẫn ngang nhiên xảy ra. Các cửa hàng cà phê số 5, 8A-8B Ngô Quyền, chủ hàng không chỉ lấn chiếm vỉa hè bày bàn ghế phục vụ khách mà “chiếm dụng” luôn cả lòng đường làm điểm đỗ xe cho khách. Cách đó mấy trăm mét, tình trạng “xẻ thịt” cũng diễn ra sôi động ở phố Hai Bà Trưng, đoạn giao cắt phố Phan Chu Trinh, thậm chí tại đây, tình trạng khách hàng đỗ xe ở lòng đường vẫn xảy ra khiến giao thông qua nút giao này luôn trong tình trạng lộn xộn. Tình trạng vi phạm vẫn diễn ra ngang nhiên và như “chưa hề bị xử lý!”.

Theo một số người dân sống ở khu vực đầu phố Ngô Quyền cho biết, sau khi báo Dân trí phản ánh, lực lượng công an phường đã tăng cường lực lượng tuần tra, xử lý nên vỉa hè đã được trả lại cho người đi bộ. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn tình trạng lấn chiếm lại tái diễn và đến thời điểm này, việc lấn chiếm lại diễn ra ngang nhiên và công khai hơn trước khi bị xử lý.

Người dân phường Lý Thái Tổ khẩn thiết đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc xử lý nạn "xẻ thịt" lòng đường - vỉa hè.

Trước sự việc gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, người dân phường Lý Thái Tổ và Tràng Tiền mong muốn UBND quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm và chính quyền sở tại sớm vào cuộc xử lý, lập lại trật tự trên địa bàn, để người dân được sử dụng vỉa hè đúng với chức năng vốn có của nó.

Theo Dân trí


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang