Bất chấp nạn thất nghiệp, Hà Nội sắp mở ra hàng loạt trường nghề
Học thạc sĩ vì...thất nghiệp
Cử nhân thất nghiệp, Bộ trưởng và các Hiệu trưởng vô can?
Tốt nghiệp càng cao, thất nghiệp càng nhiều?
Vì đâu sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng tăng?
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều cử nhân, kỹ sư ra trường vẫn phải thất nghiệp...UBND TP Hà Nội lại vừa trình với HĐND TP bản Quy hoạch phát triển các trường nghề.
Nhiều cử nhân tốt nghiệp xong phải đi làm công việc giản đơn. Ảnh: Huffingtonpost
Theo đó, Thủ đô “quyết tâm” đến 2015 mỗi quận, huyện, thị xã đều có ít nhất 1 trường trung cấp nghề hoặc 1 trung tâm dạy nghề hoặc 1 cao đẳng nghề.
Ngoài ra, sẽ đầu tư, nâng cấp các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc TP nhằm đáp ứng chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và trang bị.
Xây 1 trường cao đẳng nghề đạt chuẩn quốc tế, 1 cao đẳng nghề chất lượng cao, 1 trung tâm dạy nghề kiểu mẫu.
Vì thế, theo quy hoạch, đến 2015, Hà Nội sẽ có 24 trường cao đẳng nghề, 44 trung cấp nghề, 67 trung tâm dạy nghề, tăng so với 2011 là 4 trường cao đẳng nghề, 10 trung tâm dạy nghề.
Trong khi đó, năm 2010, số lượng cơ sở dạy nghề của Hà Nội đã tăng 124 trường (2,8 lần) so với năm 2006.
Hiện nay, tổng ngân sách Thủ đô chi cho giáo dục và đào tạo chiếm 20 – 23% tổng chi hàng năm, trong đó chi cho đào tạo nghề khoảng 9%.
Chất lượng Việt Nam từng phân tích, Hà Nội là một trong những nơi sử dụng ngân sách lớn nhất cả nước.
Phương Nga