Bắt cóc con vì muốn dạy con tránh người lạ

author 12:56 09/02/2015

(VietQ.vn) - Gia đình Missouri đã lên kế hoạch bắt cóc chính con mình vì muốn dạy cậu nên tránh xa người lạ, họ rất nguy hiểm. Những người này đã bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em.

Người nhà Missouri đã bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em, giam giữ trái phép, ngược đãi và bỏ rơi trẻ em. Họ đã lên kế hoạch bắt cóc Missouri với mục đích muốn dạy cho cậu nên tránh người lạ.

Theo tin tức mới nhất từ Fox News, hôm thứ Hai, cậu bé 6 tuổi Missouri bị bắt giữ và đã được thả ra. Cảnh sát cho biết, cậu đã bị bắt cóc tại điểm xe buýt và đã bị đe dọa tâm lý trong 4 tiếng đồng hồ. Cuộc bắt cóc do chính những người thân trong gia đình lên kế hoạch, bao gồm:  bác, một đồng nghiệp của bác, bà ngoại và mẹ của đứa trẻ. Nguyên nhân của vụ bắt cóc này là do Missouri luôn tỏ ra rất thân mật với người lạ, vì thế cha mẹ của cậu muốn cảnh báo cậu không nên gần những người lạ để tránh gặp nguy hiểm.

Gia đình Missouri cùng những người có liên quan bị bắt sau khi cậu bé tới trường trở lại và báo cáo về vụ việc đã xảy ra. Denise Kroutil (bác của đứa trẻ),  Nathan Firoved (đồng nghiệp của bác) và Rose Brewer (bà ngoại), tất cả bị buộc tội bắt cóc, giam giữ trái phép, ngược đãi và bỏ rơi trẻ em. Còn mẹ của đứa trẻ là bà Elizabeth Hupp bị buộc tội bắt cóc, ngược đãi và bỏ rơi trẻ em.

Người nhà Missouri đã bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em vì muốn dạy con tránh người lạ

Người nhà Missouri đã bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em vì muốn dạy con tránh người lạ

Cảnh sát cho hay, Firoved đã dụ dỗ Missouri vào xe của mình, đe dọa rằng nó sẽ không bao giờ nhìn thấy mẹ mình nữa và nó sẽ bị treo lên tường nhà kho. Sau đó, Firoved sử dụng chiếc cặp để trói chân tay, dùng áo khoác để che mặt thằng bé và đưa tới tầng hầm trong nhà nó.

Tiếp theo, Kroutil bước vào, kéo quần của cậu bé xuống, đe dọa nó sẽ bị bán làm nô lệ tình dục, và hét lên đe dọa nếu thằng bé chống lại mình hay Firoved. Cậu bé bị bịt mắt nên  đã không nhận ra giọng nói của bác mình, St. Louis Post-Dispatch báo cáo. Cảnh sát cho biết các nghi phạm vẫn giữ liên lạc qua điện thoại di động trong suốt quá trình vụ việc. Và cuối cùng họ đưa đứa trẻ lên lầu và giảng dạy cho Missouri biết rằng người lạ rất nguy hiểm. Cậu bé đang được chăm sóc đặc biệt tránh việc bắt cóc lại tái diễn.

Hải Nguyễn

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang