Hoang mang tột độ vì nghi vấn bắt cóc trẻ em ngay trong trường ở Huế

author 06:54 08/03/2016

(VietQ.vn) - Vụ việc bé gái lớp 3 ở Huế bị kẻ bịt mặt đánh vào đầu và đưa ra khỏi trường học làm dấy lên nghi vấn bắt cóc trẻ em khiến dư luận hoang mang.

Trao đổi với báo Dân Việt vào chiều 7/3 về nghi vấn bắt cóc trẻ em ngay trong trường hợp đang khiến dư luận xôn xao này, ông Nguyễn Tùng Quang- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Hòa (TP Huế) cho biết, nhà trường đã trình báo cơ quan công an việc bé gái D.N.T.M - học sinh lớp 3/2 - bị một người đàn ông bịt mặt bắt đi khỏi trường rồi đánh đập.

Trường Tiểu học Thuận Hòa nơi xảy ra nghi vấn bắt cóc trẻ em đang gây xôn xao dư luận

Trường Tiểu học Thuận Hòa nơi xảy ra nghi vấn bắt cóc trẻ em đang gây xôn xao dư luận. Ảnh Dân Trí

Trước đó vào lúc 8h cùng ngày, khi bắt đầu vào tiết học thứ 2, cô giáo chủ nhiệm lớp 3/2 Nguyễn Thị Tú Phấn phát hiện em M bỗng dưng không có mặt ở lớp nên lập tức đi tìm và gọi cho gia đình cùng tìm kiếm M.

Khoảng 30 phút sau, liên lạc qua điện thoại, M cho biết mình đang ở khu vực cống Thủy Quang, nằm trên đường Tôn Thất Thiệp, cách trường học hơn 1km. Nhận được thông tin, cô Phấn chạy đến thì thấy bé gái lớp 3 đang đứng khóc tại đây.

Bé gái hoảng sợ kể lại khi vừa đi từ nhà vệ sinh của trường ra, em thấy một người đàn ông bịt mặt vẫy tay gọi mình lại. Thấy vậy, học sinh này đi theo người đàn ông ra ngoài bằng cổng phụ của trường. Sau khi ra ngoài, M tiến đến gần người đàn ông thì bất ngờ bị gã này đánh mạnh vào đầu khiến em choáng váng. Tiếp đó, người đàn ông khống chế, chở M đến khu vực cống Thủy Quang rồi thả xuống và bỏ đi.

Thầy Quang cho hay, do lo sợ bé gái bị xâm hại tình dục nên nhà trường cùng bố mẹ M đã đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. May mắn em không bị xâm hại, chỉ bị đau phần đầu. Hiện nhà trường đã trình báo công an Thành phố Huế để xác minh làm rõ vụ việc xem liệu đây có phải một vụ bắt cóc trẻ em hay không, đồng thời tăng cường bảo vệ tại các cổng trường.

Hiện nhà trường đã trình báo công an thành phố Huế để làm rõ nghi vấn bắt cóc trẻ em này

Hiện nhà trường đã trình báo công an thành phố Huế để làm rõ nghi vấn bắt cóc trẻ em này. Ảnh Dân Trí

“Tôi cho rằng có thể trường hợp đây là nghi bắt cóc thôi chứ nếu bắt cóc trẻ em thật thì đối tượng đã không bỏ cháu bé lại gần trường. Cũng có thể đối tượng này có liên hệ gì đến việc làm ăn của gia đình em M nên làm vậy để gây áp lực với nhà” - một giáo viên trong trường trao đổi. Được biết gia đình em M có mở 1 quán nhậu ở thành phố Huế.

Trao đổi với báo Dân Trí vào chiều 7/3, ông Phan Nam, Trưởng Phòng GD-ĐT Thành phố Huế cho hay qua sự việc đáng ngại này, Phòng sẽ làm văn bản gửi tất cả các trường về việc bảo vệ chặt chẽ tại các cổng trường, đề phòng người lạ, không để sự việc tương tự như nghi vấn bắt cóc trẻ em nói trên tái diễn.

Vân Anh (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang