Bắt đối tượng bán công cụ hỗ trợ trái phép qua facebook ở TP.HCM

author 21:01 27/01/2016

(VietQ.vn) - Hiện cơ quan CSĐT, Công an Q.5, TP.HCM đang tiếp tục điều tra, xác minh hành vi buôn bán công cụ hỗ trợ trái phép của đối tượng Đào Trung Dũng.

Chiều ngày 27/1, cơ quan CSĐT – Công an Q.5, TP.HCM xác nhận, hiện đơn vị này đã tiếp nhận đối tượng Đào Trung Dũng (26 tuổi, ngụ tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) từ Đội phòng chống tội phạm có tổ chức, phòng CSĐT tội phạm trật tự XH, Công an TP.HCM (PC 45) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “mua bán trái phép công cụ hỗ trợ”.

Trước đó, sau quá trình điều tra và theo dõi, lúc 13h30 ngày 25/1, các trinh sát thuộc Đội 2 của PC 45 TP.HCM kết hợp với các trinh sát của phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự XH, Công an TP.HCM đã bắt quả tang Dũng đang bán công cụ hỗ trợ cho khách hàng trên địa bàn Q.5.

Tang vật thu giữ tại chỗ bao gồm: 3 cây roi điện, 3 cây dùi cui, 2 còng số 8, 1 súng điện, 1 súng bắn bi cùng với 200 viên đạn.

       Tang vật thu giữ được khi cơ quan công an bắt giữ Dũng - ảnh: CA cung cấp. 

Khai thác nhanh tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận, cách đây 3 tháng, Dũng quen một đối tượng (chưa rõ lai lịch, ở phía Bắc) qua facebook. Do nghĩ rằng đây là mặt hàng buôn bán với lợi nhuận rất cao, nên Dũng đã đặt mua hàng từ đối tượng này, để bán lại cho các khách có nhu cầu sử dụng tại TP.HCM.

Sau đó, hàng được Dũng đặt mua được đối tượng chưa rõ lai lịch đóng gói kỹ càng, đưa theo đường xe khách vào TP.HCM, nhận hàng tại quận Thủ Đức. Để bán được hàng, Dũng đã dùng hình thức đăng quảng cáo qua facebook, lấy giá gấp 2, 3 lần so với giá mua từ đối tượng kia.

Những người mua công cụ hỗ trợ từ Dũng đa phần là các đối tượng giang hồ ‘có máu mặt’ trên địa bàn TP.HCM, và những địa bàn lân cận. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an mở rộng điều tra.

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang