Bắt đối tượng cộm cán trong đường dây vận chuyển ma túy 'khủng'

author 15:05 15/10/2015

(VietQ.vn) - Vi Văn Thượng là đối tượng cộm cán trong vụ mua bán, vận chuyển 490 bánh hê-rô-in (ma túy) do Bộ Công an triệt phá trong tháng 8/2015.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 01/10/2015, tại QL 1A, thuộc xã Mai Pha (TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an Lạng Sơn) tổ chức mật phục bắt giữ được đối tượng trong đường dây ma túy khủng trên là Lục Văn Thượng (SN 1972, trú tại thôn Còn Khoang, Hồng Phong, Cao Lộc, Lạng Sơn) theo quyết định truy nã số 13 ngày 23/9/2015 của Cục Phòng chống tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) và tạm giữ 1 xe ô tô.

đường dây mua bán gần 500 bánh ma túy ở Lạng Sơn

Đối tượng Lục Văn Thượng trong đường dây mua bán, vận chuyển gần 500 bánh ma túy do Vi Văn Tuấn cầm đầu

Đối tượng Lục Văn Thượng cùng với Vi Văn Tuấn đã từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản công dân. Ngày 2/10, PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng cho C47 điều tra theo thẩm quyền .

Trước đó, ngày 4/9/2015, PC47 Công an Lạng Sơn đã phối hợp bắt giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây là Vi Văn Tuấn (SN 1969 trú tại Thâm Mò, Phú Xá, Cao Lộc, Lạng Sơn) và Huỳnh Thị Thu (SN 1972 trú tại Phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tạm giữ 40 triệu đồng, 1 xe ô tô.

H. Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang