Bắt đối tượng dùng 39 thẻ ATM giả để rút 81 triệu đồng tại ATM

author 06:45 18/11/2014

(VietQ.vn) – Khi đang tuần tra trên đường, nghe tiếng tri hô của anh Vũ, tổ tuần tra của Công an phường Cầu ông Lãnh – Q.1 đã phối hợp với người dân, bắt gọn đối tượng dùng thẻ ATM giả rút tiền.

Chiều ngày 17/11, Trung tá Trần Hữu Thành – Trưởng Công an phường Cầu ông Lãnh, Q.1, TP.HCM xác nhận, hiện cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Slabob Rusev (SN 1977, quốc tịch Bulgaria) cho cơ quan CSĐT – Công an Q.1 để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 15/11, qua camera giám sát an ninh, cơ quan chức năng phát hiện tại trụ ATM trước cửa ngân hàng HSBC – chi nhánh 63, 67 Trần Hưng Đạo (phường Cầu ông Lãnh, Q.1) có một đối tượng đang dùng thẻ ATM giả để rút tiền.

Ngay lập tức, anh Nguyễn Đức Vũ (SN 1979, nhân viên chi nhánh trên) đã gọi điện thoại báo cho cơ quan Công an địa phương.

Đối tượng Slabob Rusev, người dùng ATM giả để rút 81 triệu đồng.

Đúng lúc này, lực lượng Công an địa phương đang tổ chức tuần tra địa bàn, nên đã kịp thời phát hiện, bắt gọn Slabob Rusev, khi đối tượng này đang thực hiện hành vi tại trụ máy ATM.

Kiểm tra hành chính đối tượng, cơ quan Công an phát hiện có đến 30 triệu đồng và 17 thẻ ATM khác nhau. Qua kiểm tra phương tiện xe gắn máy mà đối tượng này điều khiển, lực lượng Công an còn phát hiện thêm 51 triệu đồng tiền mặt, 22 thẻ ATM khác nữa.

Khai thác ban đầu tại cơ quan điều tra, Slabob Rusev khai nhận đây là các thẻ ATM giả, do một đối tượng cùng quốc tịch đưa cho Slabob Rusev, bảo mang sang ATM ở Việt Nam để rút tiền.

Chỉ trong vòng vài tiếng của buổi sáng ngày 15/11, đối tượng này đã rút được 81 triệu đồng tiền mặt tại rất nhiều trụ ATM của nhiều ngân hàng khác nhau, tại địa bàn Q.1.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan Công an mở rộng điều tra.

Hà Trang

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang