TP.HCM: Bắt gần 8500 bao thuốc lá lậu trên đường vận chuyển

author 14:05 30/03/2015

(VietQ.vn) - Nhiều vụ buôn lậu thuốc lá bị phát hiện và ghi nhận trong thời gian gần đây, mới đây nhất là vụ bắt gần 8.500 bao thuốc lá lậu đang trên đường vận chuyển.

Theo tin tức trên báo Dân trí, sáng 30/3, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đang tạm giữ Hoàng Minh Đạt (51 tuổi, quê Hải Phòng - là tài xế taxi) để làm rõ về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Trước đó, khoảng 22h30’ đêm 29/3, Công an TPHCM phối hợp cùng công an huyện Bình Chánh tiến hành kiểm tra xe taxi biển số 52LD-6073 của hãng Vina Taxi do Hoàng Minh Đạt điều khiển có dấu hiệu nghi vấn.Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe này đang chở gần 850 cây thuốc lá điếu nhập lậu các loại, tức khoảng 8.490 bao thuốc lá lậu. Đạt khai nhận, đang vận chuyển số thuốc lá lậu trên từ TPHCM về Cà Mau cho mội đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 3,5 triệu đồng.

Nhiều vụ buôn lậu thuốc lá được ghi nhận trong thời gian gần đây

Nhiều vụ buôn lậu thuốc lá được ghi nhận trong thời gian gần đây. Ảnh Dân trí

Tại cơ quan công an, bước đầu Đạt khai nhận từ cuối tháng 2.2015 đến nay đã nhiều lần vận chuyển thuốc lá lậu thuê cho các đầu nậu ở TP.HCM về tỉnh Cà Mau tiêu thụ. Mỗi chuyến hàng, ngoài tiền cước taxi Đạt còn được các chủ hàng trả công từ 500.000 - 3 triệu đồng/chuyến, theo Thanh Niên. 

Hiện vụ án tiếp tục được Công an huyện Bình Chánh mở rộng điều tra.

Trước đó, liên quan đến việc buôn lậu thuốc lá, vào 14h ngày 23/3, Phòng CSKT- Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép hàng lậu trị giá gần 200 triệu đồng tại một kho hàng ở huyện Hướng Hóa. Kiểm tra kho hàng nói trên, lực lượng chức năng phát hiện gần 2000 gói thuốc lá Jet; 3.000 gói thuốc lá Hero; 3.000 hộp sữa Ensure và nhiều thùng rượu hiệu Chivas… , theo VOV.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang