Vĩnh Long: Bắt giữ gần 2.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

author 17:06 05/05/2018

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa bắt giữ 2.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc của cửa hàng kinh doanh quần áo may sẵn, mỹ phẩm Tùng Xuyên.

Theo báo Thanh Niên thông tin, chiều 4/5, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long đã tiến hành kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh quần áo may sẵn, mỹ phẩm Tùng Xuyên (ngụ xã Tân Quới, H.Bình Tân, Vĩnh Long) do bà Huỳnh Thị Dảng làm chủ đã phát hiện nhiều sai phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 2.000 hộp mỹ phẩm gồm kem tắm trắng vitamin C, kem dưỡng thể cao cấp No 1… Nhiều sản phẩm trên nhãn không ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, không có tên và địa chỉ nơi sản xuất. Số hàng hóa trên được chủ cửa hàng mua về để bán trên các trang mạng xã hội.

Bắt giữ gần 2.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở Vĩnh Long

 Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra số lượng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại cửa hàng do bà Huỳnh Thị Dảng làm chủ. Ảnh báo Thanh Niên

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ liên quan các sản phẩm mỹ phẩm. Tổng trị giá số hàng khoảng 40 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo đưa tin, trước đó ngày 20/4, các lực lượng chức năng kiểm tra khu vực bếp ăn của gia đình bà Trương Thị Sen (thường trú tại xã Hà Vân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), phát hiện gia đình bà Sen xây dựng hệ thống sản xuất thủ công các loại son màu, son dưỡng không màu và son dưỡng dầu dừa.

Bắt giữ gần 2.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở Vĩnh Long

 Các nguyên vật liệu được sử dụng làm son môi ở gia đình bà Trương Thị Sen. Ảnh Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo

Lực lượng chức năng đã thu giữ 130 thỏi son, 105 lọ son nước, son dưỡng môi thành phẩm nhãn hiệu Sen Sen; hơn 400 vỏ son cùng các loại nguyên vật liệu như màu khoáng, sáp ong, mật ong, dầu dừa, dầu gấc, dầu ô liu, vitamin E… Tại thời điểm kiểm tra, bà Trương Thị Sen không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc được phép sản xuất, kinh doanh các loại mỹ phẩm trên.

Được biết, bà Sen bán hàng qua trang Facebook cá nhân của mình. Mỗi thỏi son như vậy, bà Sen bán với giá 120.000 đồng.

Bằng cách thức và hành vi nêu trên, từ đầu năm 2016 đến nay, cơ sở của bà Sen đã sản xuất, bán ra thị trường hàng nghìn thỏi son các loại.

Hoàng Yến (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang