Bắt giữ số lượng lớn dầu gội đầu CLEAR và DOVE nhái

author 07:07 29/10/2016

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ số lượng lớn dầu gội đầu giả nhãn hiệu CLEAR và DOVE đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Nguồn tin từ Công an huyện Cao Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Vi Văn Sỉnh (SN 1966, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển, buốn bán hàng giả (nhái) và chống người thi hành công vụ thôn Pò Nghiều (xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Theo đó, ngày 28/10, lực lượng chức năng huyện Cao Lộc cùng Trạm Kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt (Lạng Sơn) tiến hành kiểm tra hành chính một chiếc xe ba bánh tự chế do Vi Văn Sỉnh điều khiển chở số lượng lớn hàng hóa có biểu hiện nghi vấn là hàng lậu đang lưu thông qua khu vực thôn Pò Nghiều (xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, lái xe Vi Văn Sỉnh đã dùng hung khí hung hãn chống trả lực lượng chức năng, khiến 1 chiến sĩ công an bị thương phải nhập viện. Đối tượng Sỉnh cũng bị khống chế và dẫn giải về Công an huyện Cao Lộc ngay sau đó để đấu tranh, làm rõ.

 Lực lượng chức năng kiểm đếm số dầu gội đầu giả nhãn hiệu CLEAR và DOVE do Vi Văn Sỉnh chở bằng xe ba bánh tự chế

 

Nhân viên Thế giới di động đánh tráo điện thoại iPhone khai gì?(VietQ.vn) - Đấu tranh làm rõ, nhân viên siêu thị Thế giới Di động ở Yên Bái này đã thực hiện 15 vụ đánh tráo điện thoại iPhone mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bước đầu kiểm đếm cho thấy, toàn bộ số hàng giả này là dầu gội đầu giả nhãn hiệu CLEAR và DOVE, có tổng số lượng trên 85.000 gói, cùng hơn 10.000 đôi tất không có hóa đơn chứng từ, hóa đơn xuất xứ, ước tổng trị giá trên 80 triệu đồng.

Ngay sau đó, Trạm Kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số dầu gội đầu giả và số tất trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang