Bắt khẩn cấp nghi phạm đánh chết công an xã

author 12:54 25/09/2015

(VietQ.vn) - Bước đầu nghi phạm Nguyễn Mậu Lưu thừa nhận là người đã dùng gậy tuýp sắt đập vào đầu một công an viên xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tử vong.

Liên quan đến vụ án, anh Nguyễn Công Đạt (SN 1979, Công an xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bị một đối tượng đánh tử vong khi đang giải quyết vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên làng, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Mậu Lưu (SN 1986, trú tại thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Nguyễn Mậu Lưu được xác định là kẻ được xác định đã dùng chiếc gậy tuýp sắt đập vào phần đầu anh Đạt khiến nạn nhân tử vong. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được chiếc tuýp sắt là tang vật của vụ án.

Trước đó, vào khoảng 19h, ngày 22/9, tại đám cưới của anh Bùi Huy Thắng (SN 1988, ở thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) có xảy ra vụ việc xô sát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên ở thôn Thượng và thôn Trung. Nhận được tin báo sự việc trên, Trưởng Công an xã Cảnh Hưng có cử 3 Công an viên gồm: Nguyễn Công Đạt (SN 1979), Nguyễn Đình Hiệp (SN 1982) và Nguyễn Công Long (SN 1975) đến giải quyết vụ xô sát đánh nhau tại đám cưới trên.

Đối tượng Nguyễn Mậu LưuĐối tượng Nguyễn Mậu Lưu

Khi lực lượng Công an xã đi đến dốc Đình thuộc thôn Trung thì thấy thanh niên thôn Thượng và thôn Trung đang đánh nhau tại đây. Ngay lập tức 3 công an xã vào can ngăn giải quyết. Trong khi can ngăn giải quyết sự việc thì anh Nguyễn Công Đạt bị Lưu dùng gậy tuýp sắt vụt trúng vào vùng đầu. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh nhưng anh Đạt đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an tỉnh Bắc Ninh) đã thành lập hội đồng khám nghiệm, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ xô xát cũng được xác định, do việc vay nợ tiền từ trước giữa Nguyễn Tiến Hậu (SN 1991, ở thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du) với Nguyễn Mậu Lưu (SN 1988, ở thôn Thượng, cùng xã Cảnh Hưng).

Tại cơ quan điều tra, Lưu khai nhận là người đã dùng chiếc gậy tuýp sắt đập vào phần đầu anh Đạt khiến anh này rồi tử vong tại bệnh viện. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

H.Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang