Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu phụ tùng ô tô

author 05:21 03/04/2016

(VietQ.vn) - Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp Chen Chunying tức Trần Xuân Oanh, 55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc về hành vi buôn lậu phụ tùng ô tô

Ngày 2/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp, đồng thời tạm giữ hình sự đối tượng Chen Chunying, sinh năm 1961, trú tại thôn Giang Điền, thị trấn Giang Điền, thành phố Trường Lạc, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc về hành vi buôn lậu phụ tùng ô tô.

Bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng người Trung Quốc buôn lậu phụ tùng ô tôBắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng người Trung Quốc buôn lậu số lượng lớn phụ tùng ô tô vào Việt Nam

Trước đó, khoảng 15g30 chiều 30-3, tại khu C thuộc TTTM Hồng Vận, phường Ka Long, Tp Móng Cái, công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xe tải BKS 29C - 112.88 do Nguyễn Đăng Khoa, 22 tuổi, trú tại khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP. Móng Cái điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Khi đó, Khoa đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nghi là phụ tùng ô tô nhập lậu vào cửa hàng A Khôn.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ gần 200 chi tiết phụ tùng ô tô do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Khoa cho biết, số hàng trên của Trần Xuân Oanh có giá trị khoảng trên 2 tỉ đồng.

Đối tượng người Trung Quốc buôn lậu linh kiện ô tô với giá trị hàng lên tới trên 2 tỷ đồngĐối tượng người Trung Quốc buôn lậu linh kiện ô tô với giá trị hàng lên tới trên 2 tỷ đồng

Trần Xuân Oanh khai nhận, đã mua số phụ tùng trên ở TP Đông Hưng (Trung Quốc), thuê người vận chuyển trái phép qua biên giới, không khai báo hải quan. Các kiện hàng sẽ được đưa về cất giấu tại cửa hàng A Khôn để sau đó tiêu thụ tại thị trường nội địa Việt Nam.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tạm giữ hình sự Trần Xuân Oanh để tiếp tục đấu tranh làm rõ sự việc.

Trước đó, vào đầu năm 2015, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Yu Xi Chang (Trung Quốc) để điều tra về tội buôn lậu.

Đối tượng Yu Xi Chang trước đó cũng bị bắt và khởi tố liên quan đến buôn bán trái phép phụ tùng ô tô

Công an kiểm tra tại kho chứa hàng do Yu Xi Chang (Dư Tích Trường - sinh năm 1971, trú tại thị trấn Du Dương, huyện Bình Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) là chủ hàng đã phát hiện trong kho tàng trữ 75 chủng loại linh kiện ô tô tương đương 98.897 chi tiết linh kiện (đề, củ đề, lốc điều hòa, rơle, máy phát, mô tơ gạt nước, đèn, còi ...) không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp. 

Khai nhận trước công an, từ tháng 10/2014, Yu Xi Chang trực tiếp về các địa bàn thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) thu mua linh kiện ô tô các loại với tổng giá trị khoảng 200.000 NDT và thuê người Trung Quốc tổ chức vận chuyển trái phép qua biên giới sang Việt Nam rồi đưa về tàng trữ tại kho đã thuê của Cty CP khách sạn Hồng Vận để tiêu thụ dần tại thị trường Việt Nam.

Hồng Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang