Bắt nguyên cán bộ công an truy sát nhà báo tại bệnh viện tâm thần

author 12:38 04/01/2016

(VietQ.vn) - Cảnh sát vừa tiến hành đã bắt giữ Phạm Anh Huy, nghi phạm chủ mưu trong vụ truy sát nhà báo ở Thái Nguyên cách đây khoảng 4 tháng trước.

Ngày 4/1, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Tiến Thịnh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết đã bắt được đối tượng Phạm Anh Huy (SN 1991, trú tại xóm Ngò, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), nghi phạm chủ mưu trong vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang - Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên cách đây hơn 4 tháng.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Tiến Thịnh, nghi phạm truy sát nhà báo ở Thái Nguyên bị bắt giữ vào ngày 2/1/2016 khi hắn đang lẩn trốn tại một bệnh viện tâm thần của Hà Nội.

Chiếc xe của vợ chồng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị chặn đường truy sátChiếc xe của vợ chồng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị chặn đường truy sát

Được biết, Phạm Anh Huy từng có thời gian công tác tại Công an huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Do vi phạm một số quy định của ngành nên Phạm Anh Huy đã viết đơn xin ra khỏi lực lượng công an vào ngày 27/2/2015.

Trước đó, tối 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã bắt giữ 2 đối tượng chính gây ra vụ hành hung nhà báo Nguyễn Ngọc Quang. Hai đối tượng này được xác định là Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi, trú ở xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (24 tuổi, trú xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang).

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 bị can trực tiếp ra tay, ngày 30/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Phạm Anh Huy.

Nghi phạm Phạm Anh Huy bị bắt tại bệnh viện tâm thầnNghi phạm Phạm Anh Huy vừa bị bắt tại bệnh viện tâm thần

Trước đó, ngày 25/02/2014, Huy và Nguyễn Bá Mạnh (SN 1988, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đang công tác tại Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an huyện Phú Bình đã nhập khẩu vào gia đình ông Lý Kim Tài, ở xóm Thượng Hạ Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian ngắn sau khi nhập khẩu về nhà ông Lý Kim Tài, ngày 8/4/2014, ông Tài đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho ông Nguyễn Bá Mạnh có sự chứng thực của Chủ tịch UBND xã Thần Sa.

Nguyễn Bá Mạnh chính là chủ rừng phòng hộ tại khu vực Bãi Mố, xã Thần Sa là người được nhà báo Nguyễn Ngọc Quang nhắc đến trong phóng sự điều tra “Khai thác khoáng sản trái phép tác động đến môi trường Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng” phát sóng trên Đài PT-TH Thái Nguyên vào ngày 26/8 và Đài Truyền hình Việt Nam ngày 28/8.

Truy sát nhà báo ở Thái NguyênHai đối tượng Dương Nghĩa Hậu và Chu Văn Thế

Khoảng 7h30 ngày 4/9, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang cùng vợ đi làm qua khu vực Cầu Gia Bảy (TP Thái Nguyên) thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy chặn phía đầu xe, vừa dừng xe các đối tượng đã cầm búa và dao lao tới đập cửa kính ô tô.

Nhà báo Ngọc Quang cùng vợ mở cửa chạy ra ngoài thì bị các đối tượng đuổi theo chém tới tấp. Hậu quả, anh Quang bị trọng thương và phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ các đối tượng liên quan đến vụ án này.

Hải Sơn


 

Kẻ chủ mưu vụ truy sát nhà báo bị bắt tại bệnh viện tâm thần
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Phạm Anh Huy, nghi can chủ mưu trong vụ truy sát nhà báo tại Thái Nguyên.
Sáng nay 4/1, trao đổi với phóng viên PhapluatPlus, ông Nguyễn Tiến Thịnh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này đã bắt được đối tượng Phạm Anh Huy (SN 1991), trú tại xóm Ngò, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, nghi can chủ mưu trong vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang - Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên cách đây hơn 4 tháng.
Theo đó, đối tượng bị bắt giữ vào ngày 2/1/2016 khi đang lẩn trốn ở bệnh viện tâm thần tại Hà Nội.
Được biết, Phạm Anh Huy từng có thời gian công tác tại Công an huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Do vi phạm một số quy định của ngành nên Phạm Anh Huy đã viết đơn xin ra khỏi lực lượng công an vào ngày 27/2/2015.
Trước đó, tối 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã bắt giữ 2 đối tượng chính gây ra vụ hành hung nhà báo Nguyễn Ngọc Quang. Hai đối tượng này được xác định là Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi, trú ở xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (24 tuổi, trú xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang).
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 bị can trực tiếp ra tay, ngày 30/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Phạm Anh Huy.
Như đã thông tin, ngày 25/02/2014, Huy và Nguyễn Bá Mạnh (SN 1988) trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, đang công tác tại Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an huyện Phú Bình đã nhập khẩu vào gia đình ông Lý Kim Tài, ở xóm Thượng Hạ Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian ngắn sau khi nhập khẩu về nhà ông Lý Kim Tài, ngày 8/4/2014, ông Tài đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho ông Nguyễn Bá Mạnh có sự chứng thực của Chủ tịch UBND xã Thần Sa.
Nguyễn Bá Mạnh chính là chủ rừng phòng hộ tại khu vực Bãi Mố, xã Thần Sa là người được nhà báo Nguyễn Ngọc Quang nhắc đến trong phóng sự điều tra “Khai thác khoáng sản trái phép tác động đến môi trường Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng” phát sóng trên Đài PT-TH Thái Nguyên vào ngày 26/8 và Đài Truyền hình Việt Nam ngày 28/8.
Khoảng 7h30 ngày 4/9, Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang cùng vợ đi làm qua khu vực Cầu Gia Bảy (TP Thái Nguyên) thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy chặn phía đầu xe, vừa dừng xe các đối tượng đã cầm búa và dao lao tới đập cửa kính ô tô.
Nhà báo Ngọc Quang cùng vợ mở cửa chạy ra ngoài thì bị các đối tượng đuổi theo chém tới tấp. Hậu quả, anh Quang bị trọng thương và phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để truy cứu Huy cùng đồng bọn ra trước pháp luật.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang