Bát nháo thực phẩm bẩn

author 06:23 30/08/2013

(VietQ.vn) - Hàng loạt vụ việc liên quan đến buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm bẩn vừa bị các cơ quan chức năng phát hiện.

1 giờ 30 sáng 28-8-2013, tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Chi Lăng phát hiện xe ôtô tải BS: 12C-015.38 vận chuyển gà con nhập lậu từ Trung Quốc. Lái xe là Trương Xuân Thanh (SN 1981, có hộ khẩu thường trú tại thôn Chả, xã Cẩm Quý, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) khai mua số gia cầm giống trên tại bản Ngà, Gia Cát, Cao Lộc đang trên đường vận chuyển về Bắc Giang.

Toàn bộ 72 chiếc lồng nhựa chứa 17.750 con gà giống nhập lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc trên được bàn giao cho Chi cục Thú y huyện tiêu hủy ngay sau đó. Trước đó vào hồi 1 giờ ngày 27-8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP. Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn đã kiểm tra và bắt giữ xe ôtô tải BS: 12C-015.33 có hành vi vận chuyển 4.500 con gia cầm giống nhập lậu. Lái xe kiêm chủ hàng là Lý Ngọc Cảnh (SN 1986, trú tại thôn Tồng Danh, xã Tân Thành, Cao Lộc, Lạng Sơn) cũng khai nhận mua thu gom số gà con tại Ngà, Gia Cát, Cao Lộc rồi vận chuyển về Bắc Giang tiêu thụ. 

Chân trâu, bò thối bị cảnh sát thu giữ
Chân trâu, bò thối bị cảnh sát thu giữ


* Ngày 28-8-2013, Trạm kiểm dịch Măng Khênh (địa bàn xã Đắk Man, huyện biên giới Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) cho biết, cơ quan chức năng vừa tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt thối đã bắt được trên xe khách chạy tuyến Bắc - Nam. Trước đó, vào rạng sáng 27-8, nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Kon Tum) phối hợp với Trạm kiểm dịch Măng Khênh tiến hành kiểm tra xe khách BS: 48B-000.89, do lái xe Nguyễn Công Khoan (27 tuổi, trú ở huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) điều khiển chạy hướng Nam Định - Đắk Nông, trên xe chở gần 100kg thịt heo đang trong quá trình phân hủy, lái xe không xuất trình được nguồn gốc của lô hàng này. Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã lập biên bản xử phạt hành chính, tịch thu tang vật và tiến hành tiêu hủy.

* Hai container đông lạnh để ở Công ty cơ nhiệt Sài Gòn, đóng tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bị Công an thị xã Dĩ An kiểm tra sáng 27-8-2013, phát hiện chứa hàng chục tấn chân bò, xương bò, đuôi bò và thịt dăm đã bốc mùi hôi thối. Chủ doanh nghiệp này cho biết số hàng trên của một người tên Thanh gửi khoảng ba tháng nay chưa tới nhận. Cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng trên để làm rõ và tiến hành tiêu hủy.

* Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã bắt một xe taxi chở gần 100kg thú rừng quý còn sống. Lúc đó khoảng 7 giờ 30 ngày 27-8-2013, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ vận chuyển thú rừng, Công an huyện Đức Cơ đã đón lõng trên đường và tiến hành kiểm tra chiếc taxi BS: 81A-020.90 do tài xế Lê Hàn Phong Bão điều khiển hướng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến TP. Pleiku. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao lưới chứa gần 100kg thú rừng gồm: rắn hổ chúa, chồn hương, rùa, kỳ đà. Người điều khiển xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào đối với số thú rừng trên. Tại cơ quan điều tra, tài xế khai: vận chuyển thuê số thú rừng trên cho một người đàn ông (chưa rõ nhân thân lý lịch) đến TP. Pleiku để tiêu thụ. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Ngày 27-8-2013, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Gio Linh kiểm tra xe đông lạnh BS: 57K-1493 do tài xế Trần Văn Minh (quê huyện Vĩnh Hưng, Long An) điều khiển trên Quốc lộ 1A theo hướng bắc - nam. Cơ quan chức năng phát hiện trên xe có hơn 1,5 tấn mực khô (dạng sợi, đã xé nhỏ), không có hóa đơn chứng từ, xuất xứ, nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan y tế. Đặc biệt, số mực khô này khi kéo căng thì dai như sợi dây cao su, khó đứt. Tài xế Minh khai nhận được một người ở Hải Phòng thuê vận chuyển vào TPHCM. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị lập biên bản thu giữ tang vật và lấy mẫu kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Theo Công an TPHCM

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang