Xịt hơi cay vào mặt cán bộ CSGT, một đối tượng khác lao vào chém...

author 21:14 07/10/2015

(VietQ.vn) - Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành vi vi phạm giao thông, một đối tượng trong nhóm này dùng bình xịt hơi cay, xịt thẳng vào người anh Khôi, một người khác dùng dao chém khiến anh Khôi bị trọng thương.

Chiều ngày 7/10, lãnh đạo cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận, hiện cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Bảo Cường, Nguyễn Ngọc Vĩnh Bình và Phạm Long Hổ để điều tra về các hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Riêng đối với Lê Bảo Cường còn bị điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Cũng liên quan đến vụ việc này, hiện cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Tân vẫn đang tiếp tục truy bắt Mai Đức Thịnh (28 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TP.HCM) và một đối tượng khác chưa rõ lai lịch.

Thông tin hồ sơ từ cơ quan Công an cho biết, cách đây 1 tháng, sau chầu ăn nhậu tại khu vực quận Bình Tân, những đối tượng này đã rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Nhóm đi quanh nhiều tuyến đường để tìm kiếm ‘con mồi’.

Khi đi đến đường Lê Văn Qưới thuộc địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM, tổ tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn của lực lượng CSGT – Công an quận Bình Tân đang làm việc tại đây. Lúc đó, tối ngày 7/9, trung úy CSGT Phan Minh Khôi ra tín hiệu dừng xe, thì đối tượng điều khiển xe Yamaha mang biển kiểm soát 52Z6 – 7334 không chấp hành, chạy qua bên đường nói chuyện với nhóm thanh niên đang đợi.

Nhóm các đối tượng đã đâm trung úy CSGT Phan Minh Khôi vừa bị bắt (Ảnh: CA)

Khi bị trung úy Khôi yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, bất ngờ người thanh niên này rút bình xịt hơi cay ra, phun thẳng vào mặt anh Khôi, nhưng anh đã kịp thời né được.

Sau đó, nhóm thanh niên đi chung đã nhào tới, cầm dao hành hung, chém tới tấp trung úy Khôi, khiến anh Khôi bị trọng thương. Gây án xong, cả nhóm lên xe máy bỏ chạy trong đêm tối.

Trải qua nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trung úy Phan Minh Khôi đã phục hồi sức khỏe. Từ những chứng cứ, lời khai thu thập được, Công an quận Bình Tân đã bắt được Cường, Bình và Hổ.

Qua xác minh ban đầu, đây là băng nhóm đã có rất nhiều tiền án, tiền sự về các tội: Cướp giật, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, làm giả con dấu và tài liệu của các cơ quan, tổ chức Nhà nước.

                                                                                                                                                                                             Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang