Bắt ‘nóng’ kẻ nổ súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày ở vùng ven Sài Gòn

author 20:20 02/07/2015

(VietQ.vn) - Bước đầu, Nam khai do nợ nần quá nhiều, túng thiếu nên nghĩ phải đi cướp tài sản, bán có tiền trả nợ, nên đã dùng súng đi cướp tiệm vàng.

Chiều ngày 2/7, cơ quan CSĐT – Công an huyện Hóc Môn vẫn đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phương Nam (SN 1984, ngụ tại Q.6, TP.HCM) để làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Nam chính là hung thủ đã gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Tấn Phước (đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) vào lúc 13h trưa cùng ngày.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm nói trên, Nam dắt theo một khẩu súng hoa cải và 1 cây búa, bước vào tiệm vàng Tấn Phước, nhìn thấy trong tiệm vàng chỉ có 1 người, nên đã bắn nhiều phát súng lên trời, nhanh chóng đập bể tủ đựng vàng, lượm được một nắm vàng, và nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài.

Đối tượng Nguyễn Phương Nam tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Biết thông tin, người dân địa phương đã nhanh chóng truy hô, cùng với hàng chục thanh niên tổ chức vây bắt Nam. Biết bị bao vây, Nam bỏ xe tại hiện trường, chạy bộ qua tiệm điện thoại di động ở đối diện, nhưng đã bị người dân đánh, bắt gọn tại chỗ.

Túi xách mà hung thủ Nam bỏ lại tại hiện trường của tiệm vàng cũng đã nhanh chóng bị thu giữ. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dẫn giải hung thủ gây ra vụ cướp tiệm vàng về cơ quan điều tra để khai thác.

Bước đầu, Nam thừa nhận, khẩu súng hoa cải mà Nam sử dụng đi cướp là mua với giá 7 triệu đồng của một đối tượng lạ qua tài khoản Facebook, lấy súng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Về nguyên nhân đi cướp tiệm vàng, Nam khai do thiếu tiền, nợ nần quá nhiều, nên nghĩ phải đi cướp để bán, lấy tiền trang trải.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được Công an huyện Hóc Môn mở rộng điều tra.

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang