Bắt tại trận xe khách chở hơn 200kg nội tạng bốc mùi hôi thối

author 06:01 17/12/2017

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện một xe khách vận chuyển hơn 200kg nội tạng bốc mùi hôi thối.

Theo thông tin từ tổ công tác thuộc trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An), vào chiều 15/12, đơn vị phát hiện một xe khách Quảng Trị vận chuyển nội tạng số lượng lớn đã bốc mùi hôi thối. Chiếc xe khách được xác định mang BKS 75B - 014.67 do lái xe Lê Xuân Tiến (SN 1972, trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Thừa Quảng trị) điều khiển đang lưu thông theo hướng Vinh- Hà Nội.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa 7 thùng xốp chứa nội tạng động vật. Khi mở ra xem, bên trong là số lượng lớn nội tạng trâu, bò đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, mỗi thùng xốp nặng khoảng 35kg. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Tiến không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ giấy tờ kiểm dịch để chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Theo khai nhận của anh Tiến, toàn bộ số hàng trên  được khách hàng thuê chở để lấy tiền cước.

Số nội tạng động vật bốc mùi hôi thối trên xe khách bị CSGT phát hiện, thu giữ. Ảnh: VnMedia

Hiện lực lượng CSGT Công an trạm Diễn Châu đã lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật. Đồng thời bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Ở một diễn biến khác có liên quan cùng ngày, ngay sau khi Thủ tướng chính phủ ban hành văn bản số 1826.TTg – NN về việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác trên địa bàn 4 tỉnh (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế) bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh nhanh chóng hoàn tất các thủ tục thực hiện tiêu hủy 362,050 tấn sứa hư hỏng bị tồn ứ tại các cơ sở trên địa bàn huyện Lộc Hà. Số sứa trên thuộc sở hữu của 26 hộ, trong đó xã Thạch Bằng có 19 hộ; Thạch Kim 6 hộ và xã Hộ Độ 1 hộ.

Ông Lê Viết Huy, chủ kho lạnh Huy Lộc, xã Thạch Bằng nói: “Vừa rồi chúng tôi đề đạt nguyện vọng cơ quan chức năng tiêu hủy số hàng hư hỏng trước dịp lễ Noel và nay đã được xử lý. Dân Thạch Bằng rất ghi nhận và cảm ơn sự vào cuộc kịp thời của chính quyền huyện, xã”.

Bảo Bình (T/h)

Ung thư, cơ quan nội tạng bị hủy hoại vì 'thủ phạm' có đầy xung quanh chúng ta(VietQ.vn) - Nhiều hóa chất và kim loại trong rác thải điện tử là nguyên nhân của những căn bệnh nghiêm trọng như ung thư, suy giảm nhận thức hay khiến các cơ quan nội tạng bị hủy hoại.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang