Bắt tạm giam 4 lãnh đạo TCty Xây lắp Dầu khí VN trong vụ lỗ 3.300 tỷ

author 10:46 16/09/2016

(VietQ.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông 4 lãnh đạo của Tổng Công ty xây lắp Dầu khí VN

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an vừa ra thông báo đang điều tra các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC).

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

 Ông Vũ Đức Thuận - nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC. Ảnh: Tiền Phong

Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can gồm: Ông Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông  Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng Giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng Giám đốc và Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty PVC về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan này cũng ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 4 bị can nêu trên.

Trước đó, Ban Bí thư đã nhất trí quyết định khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng. Ông Vũ Đức Thuận cùng ông Trịnh Xuân Thanh là những người giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) vào thời điểm doanh nghiệp này thua lỗ.

Theo kết luận trước đó của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian từ năm 2007-2013, trên các cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), mặc dù đã có kiến nghị, cảnh báo của các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tình hình thua lỗ và tiềm ẩn thua lỗ, nhưuongong Trịnh Xuân Thanh cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ban Kiểm soát Tổng Công ty đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ 3.298,27 tỉ đồng (giai đoạn 2011-2013), nhiều tổ chức, cá nhân trong Tổng Công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự.

Những vi phạm, thua lỗ trên là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Với cương vị là người đứng đầu, ông Trịnh Xuân Thanh phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm nêu trên.

Giang Giang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang