Bắt thêm hai nghi can đưa hối lộ ở trạm cân Đắk Nông

author 10:17 06/01/2015

Chiều 5-1, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm hai đối tượng liên quan đến việc đưa hối lộ cho cán bộ tại Trạm cân lưu động số 56.

trạm cân, hối lộ trạm cân, trạm cân lưu động, Công an tỉnh Đắk Nông, thanh tra giao thôngtrạm cân, hối lộ trạm cân, trạm cân lưu động, Công an tỉnh Đắk Nông, thanh tra giao thông

Trạm cân số 56 đặt (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông)

Hai người bị bắt gồm Nguyễn Xuân Trung (45 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), quản lý cây xăng 68 tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil - nơi có đặt Trạm cân lưu động số 56 và Nguyễn Trọng Toàn (50 tuổi, trú Q.3, TP.HCM), chủ một doanh nghiệp vận tải tại TP.HCM.

Theo một lãnh đạo công an tỉnh, quá trình điều tra xác định hai người nêu trên nằm trong đường dây đưa, nhận hối lộ cho cán bộ thanh tra giao thông để xe quá tải lọt trạm cân.

Cũng trong vụ án này ngày 13-10-2014, công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đình Trọng (40 tuổi, nguyên phó chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) về hành vi nhận hối lộ.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trước đó ngày 9-10-2014, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông triệu tập ông Trọng và ông Nguyễn Tấn Mẫn (37 tuổi, nguyên trạm phó Trạm cân 56) đến trụ sở công an làm việc để xác minh các thông tin liên quan đến nghi án nhận hối lộ. 

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, ông Mẫn đã thừa nhận hành vi nhận hội lộ của mình. Sau đó ông Mẫn xin ra ngoài đi vệ sinh rồi bất ngờ nhảy từ lầu hai tại trụ sở công an xuống sân. Ông Mẫn được các điều tra viên đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Theo Tuổi trẻ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang