Bắt và tiêu hủy 2 xe tải hoa quả Trung Quốc tuồn về VN tiêu thụ

author 10:46 13/12/2016

(VietQ.vn) - Chỉ trong ngày 12/12, lực lượng chức năng Nghệ An đã bắt giữ 2 xe tải chở một khối lượng lớn hoa quả Trung Quốc được nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ.

Theo tin tức trên VTV, sáng 12/12, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ một xe tải chở gần 2,6 tấn hoa quả xuất xứ từ Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Xe tải này bị bắt giữ khi đang di chuyển trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Xe tải do ông Hồ Hữu Thông trú tại địa phương điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xe chở các loại hoa quả nhập lậu gồm: táo, quýt ngọt, hồng, lê và một số loại trái cây khác, tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Ô tô cũ hạng sang ‘giá rẻ như bèo’ đáng mua nhất hiện nay(VietQ.vn) - Dưới đây là những mẫu ô tô cũ hạng sang, “giá rẻ như bèo” được nhiều người yêu thích; gợi ý cho những ai muốn mua ô tô cũ giá rẻ.

Lái xe khai báo, số hàng này được chở từ thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) về tỉnh Nghệ An để tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với lái xe 15 triệu đồng.

Cũng trong ngày 12/12, vào lúc 4h sáng, Đội điều tra hình sự kinh tế - ma túy và môi trường Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng đã chốt chặn trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cầu Giát, kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 37C- 214.35 do lái xe Nguyễn Văn Trung (SN 1981), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu điều khiển hướng Bắc - Nam.

 4,5 tấn hoa quả Trung Quốc bị tiêu thủy tại Nghệ An.

Báo Nghệ An cho biết: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 4,5 tấn hoa quả gồm: táo, lê, quýt, cam.. và một số trái cây khác. Tất cả số hàng hóa trên có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ được chở từ Móng Cái về Nghệ An tiêu thụ.

Chiều 12/12, công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định pháp luật, còn lái xe bị xử phạt hành chính.

Vũ Vũ (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang