Bay thuê chuyến ‘charter’ – ai là người hưởng lợi?

author 15:44 17/04/2019

(VietQ.vn) - Ra đời từ năm 1960, các chuyến bay thuê chuyến charter thời điểm đó chủ yếu phục vụ giới thượng lưu. Đến nay, các chuyến bay thuê chuyến dần trở nên phổ biến và mang giá trị thương mại, gắn kết hàng không và du lịch, đem đến lợi ích cho cả hãng hàng không, đơn vị du lịch và khách hàng.

Bay thuê chuyến “charter” – Hướng đi mới của ngành hàng không

Theo số liệu do Tổng cục Du lịch Việt Nam công bố, năm 2018 có hơn 80 triệu lượt khách du lịch nội địa. Bên cạnh đó, khách Việt đi du lịch nước ngoài đạt 10 triệu lượt, chạm ngưỡng tăng trưởng 20%/năm.

Tuy nhiên, một số chuyên gia du lịch nhận định rằng ngành du lịch hiện nay vẫn chưa khai thác hết toàn bộ tiềm năng do mức giá tour còn cao, đặc biệt là các tour du lịch nước ngoài. Khảo sát từ các công ty du lịch hàng đầu Việt Nam thấy rằng, mức giá tour du lịch Hàn Quốc dao động trong khoảng 20 triệu đồng, trong khi mức giá tour du lịch Nhật Bản khoảng 30 triệu đồng. Con số này là khá cao so với mức thu nhập bình quân 50 triệu đồng mỗi năm của người Việt Nam. Việc giá tour cao đã trở thành cản trở lớn nhất khiến ngành du lịch chưa thể “chạm” ngưỡng phát triển xứng tầm.

Nhóm khách du lịch Việt Nam thăm Nhật Bản mùa hoa anh đào

Một số chuyên gia kinh tế cho biết, để kích cầu du lịch, các đơn vị du lịch cần đưa ra biện pháp tối ưu mức giá, trong đó có lựa chọn bắt tay hợp tác với các hãng hàng không thông qua việc thực hiện các chuyến bay theo hình thức thuê nguyên chuyến. Hành động này giúp giảm mức giá tour một cách đáng kể nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ. 

Đơn cử như năm 2017, một doanh nghiệp du lịch đã tổ chức thành công 1.300 chuyến bay theo hình thức thuê chuyến từ Nga tới Nha Trang, chỉ tính riêng các chuyến bay này đã chung chuyển 60% tổng lượng khách du lịch Nga thăm Nha Trang. Con số này đã phần nào khẳng định lợi ích của hình thức thuê nguyên chuyến trong việc kích cầu tăng trưởng du lịch, cũng như mở ra con đường phát triển mới cho ngành hàng không.

Bay thuê chuyến “charter” – Lợi ích cho cả 3 bên

Hình thức “bay thuê nguyên chuyến charter” không còn lạ lẫm trên thế giới với việc các hãng du lịch thuê riêng chuyến bay để phục vụ hành khách. Tuy nhiên, tại Việt Nam thì hình thức này vẫn còn mới mẻ và là hướng đi mới đầy triển vọng.

Dưới góc độ của các công ty lữ hành, việc sử dụng hình thức thuê chuyến bay là cách giúp tiết kiệm chi phí đặt vé hàng không thay vì hình thức đặt vé thông thường. Đại diện của một trong những công ty du lịch lớn tại Hà Nội cho biết, cắt giảm chi phí di chuyển từ hình thức bay thuê nguyên chuyến là bước tiến giúp giảm giá vé từ 20% - 30%, tạo cách biệt về giá để thu hút khách hàng.

Ngoài ra, các công ty lữ hành còn có thể chủ động về điểm đến cũng như linh hoạt về thời gian thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lịch trình chuyến bay đã được định sẵn. Đây là lý do khiến cho việc sử dụng các chặng bay thuê nguyên chuyến trở thành xu hướng mới cho ngành du lịch.

Đối với khách hàng, việc bắt tay hợp tác của hàng không và du lịch qua hình thức bay thuê nguyên chuyến giúp tối ưu giá tour du lịch, đặc biệt là các tour du lịch nước ngoài như Nhật Bản, Đài Loan (TQ), Hàn Quốc, Thái Lan… 

Hồng Tiệp

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang