Bé dễ mang dị tật vì nuốt phải đồ chơi tí hon

author 07:35 03/09/2016

(VietQ.vn) - Để trẻ nuốt phải đồ chơi, nhiều người lớn còn dùng tay móc lôi dị vật gây tắc nghẽn đường thở hoàn toàn khiến trẻ tử vong nhanh chóng.

Mới đây, bệnh nhi 6 tuổi ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) vừa chuyển sang Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để tiếp tục điều trị, với sự giúp đỡ của một đơn vị từ thiện. Trước đó, bé gái được bác sĩ Bệnh Viện Nhi Trung ương chẩn đoán bị thủng thực quản do nuốt phải đồ chơi. Tuy nhiên, mãi một năm sau đó gia đình mới biết.

Sau hơn một năm gia đình mới phát hiện bé nuốt phải đồ chơi. 

Gia đình bệnh nhi cho biết, bé được gửi ở nhà trẻ, vào năm 2014 gia đình thấy con gái bị ho, không ăn được, sút cân nhanh nên đưa bé đi khám ở bệnh viện huyện. Tuy nhiên, không thấy điều gì bất thường.

Sau thời gian dài uống thuốc nhưng sức khỏe bé vẫn yếu đi nên năm 2015 gia đình đã đưa bé xuống Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Tại đây, gia đình tá hỏa khi bác sĩ cho biết bé nuốt phải đồ chơi khiến thực quản bị thủng một lỗ lớn to hơn cả lòng thực quản, cách cung răng 15cm , khi nuốt thức ăn vào bị rò vào phế quản gây ho, sặc và sốt.

Sau khi phẫu thuật gắp dị vật, bé phải ăn qua đường sonde (ống sông) mũi. Hai tháng sau, các bác sĩ tiến hành mở thông dạ dày, đổi ăn qua đường sonde dạ dày.

Tháng 7/2016, các bác sĩ hội chẩn dự định đưa đại tràng lên nối lỗ thủng, tuy nhiên rất phức tạp và khó khăn, tiên lượng nặng nề.

Sau đó, bé được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức đặt stent, bọc silicon tại lỗ thủng để bịt lỗ rò để vết thường sẽ dần liền lại, sau đó sẽ rút bỏ stent.

Cẩn trọng với ‘đồ chơi’ máy tính, điện thoại rẻ tiền(VietQ.vn) - Các sản phẩm quạt điều hòa mini, đèn Led mini,..đầu USB được nhiều người tiêu dùng săn đón. Tuy nhiên, mặt hàng “đồ chơi” này là tác nhân gây hỏng máy.

Bé trai 9 tháng tuổi ở Bình Phước cũng nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng toàn thân tím tái do ngậm chiếc lục lạc nhỏ bằng nhựa gắn trên xe tập đi.

Kết quả chẩn đoán cho thấy mảnh đồ chơi sau trận ho sặc đã chắn ngang đường thở khiến bé bị ngạt, khả năng di chứng do thiếu ôxy là rất cao.

Hiện nay, thực trạng trẻ em ngậm đồ chơi trong lúc đùa nghịch vẫn chưa được các bậc phụ huynh hay các nơi trông trẻ giám sát chặt chẽ. Nhiều nơi còn sử dụng các loại đồ chơi như hạt trái cây, đồng xu, đầu bút bi, cúc áo, oto tí hon, đồ chơi lắp ghép,… Đây là những dị vật bé dễ dàng nuốt phải. Nhiều trường hợp phát hiện đều ở thể nặng, thậm chí một số bé còn tử vong.

Đồ chơi siêu tí hon có màu sắt rất bắt mắt

Các bác sĩ cảnh báo, các bậc phụ huynh không nên để trẻ em chơi đồ chơi một mình hoặc cho vào miệng vì khi xảy ra sự cố hậu quả để lại sẽ gây tổn thương, di chứng suốt đời hoặc thậm chí làm trẻ tử vong.

Trên thực tế, sai lầm thường mắc hơn cả là khi thấy trẻ bị nuốt dị vật, người lớn lại đưa tay vào miệng trẻ móc dị vật. Điều này vô tình sẽ kích thích phản xạ co thắt thanh quản, phản xạ ho đẩy dị vật lên thanh quản gây tắc nghẽn đường thở hoàn toàn và có thể làm trẻ tử vong nhanh chóng.

Nhật Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang