Đêm tủi nhục của bé gái 14 tuổi bị 3 bạn nhậu cưỡng bức trên bờ đê

author 16:15 06/07/2016

(VietQ.vn) - Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt giữ 3 nghi phạm để điều tra vụ bé gái 14 tuổi bị cưỡng bức tập thể sau chầu nhậu cùng nhóm trai làng.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, sáng nay ngày 6/7, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra vụ 3 thanh niên hiếp dâm tập thể bé gái N.T.Q.N (14 tuổi, trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) xảy ra vào đêm 3/7.

Lực lượng chức năng đưa các nghi phạm ra thực nghiệm lại hiện trường vụ án bé gái bị cưỡng bức tập thể

Lực lượng chức năng đưa các nghi phạm ra thực nghiệm lại hiện trường vụ án bé gái bị cưỡng bức tập thể. Ảnh Thanh Niên

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 3/7, H.V.Đ và N.N.B (cùng 15 tuổi, ngụ thôn Hà Úc, xã Vinh An, H.Phú Vang) đi xe máy đến một quán Internet trên địa bàn rồi rủ thêm Huỳnh Trương Thành (17 tuổi) và Phan Thanh Tín (20 tuổi, đều ngụ thôn 2, xã Vinh An) cùng chạy lên hướng xã Vinh Thanh chơi.

Sau đó, nhóm này tiếp tục chạy xe lên thôn 3 xã Vinh Thanh rủ thêm Trần Huy (18 tuổi) và đến nhà N.T.Q.N rủ bé gái 14 tuổi này đi chơi. Đến 21h30 ngày 3/7, cả nhóm mua rượu, bia, đồ nhắm tụ tập về phía đập Hà Úc (xã Vinh An) để nhậu. Sau một lúc ăn nhậu, Đ. và B. bỏ về trước, còn Thành, Tín, Huy và N. ở lại nhậu tiếp.

Khi đã quá mệt, Tín và Thành nằm ngủ còn Huy ôm N. nằm xuống và có hành động sờ mó, rồi quan hệ tình dục với N. Nạn nhân sau khi bị Huy hiếp dâm, do cũng quá say nên đã nằm ngủ trong tình trạng hở hang và đã bị Tín và Thành lần lượt thực hiện hành vi giao cấu. 

Đến sáng sớm hôm sau ngày 4/7, bé gái bị cưỡng bức tập thể mới được ông Hồ Đức Thắng (52 tuổi, trú ở xã Quảng Vinh, H.Quảng Điền) làm việc tại công trình xây dựng bờ đê phát hiện và đã đưa vào nhà dân ở gần đó. Sau đó bé gái bị xâm hại tình dục được đưa về gia đình và đã kể lại toàn bộ sự việc.

Hiện cơ quan chức năng đang thụ lý vụ án bé gái 14 tuổi bị cưỡng bức tập thể ở Thừa Thiên – Huế

Hiện cơ quan chức năng đang thụ lý vụ án bé gái 14 tuổi bị cưỡng bức tập thể ở Thừa Thiên – Huế. Ảnh Thanh Niên

Chị Nguyễn Thị H. (44 tuổi, mẹ cháu N.) đã có đơn trình báo gửi lên Công an huyện Phú Vang. Sau khi nhận đơn, cơ quan điều tra đã xác minh và tiến hành bắt giữ Huy, Tín và Thành để tiếp tục điều tra. Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Thừa Thiên - Huế thụ lý.

Đáng chú ý, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc bé gái tuổi vị thành niên bị cưỡng bức, xâm hại tình dục gây bức xúc trong dư luận. Trước đó vào ngày 1/7, TAND cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ án Hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Đỗ Tấn Phú (31 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Theo bản án sơ thẩm, Phú bị bệnh tâm thần, sống gần nhà một bé gái 13 tuổi tên An (tên nạn nhân đã được thay đổi) ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Một ngày tháng 2/2013 (không rõ thời gian), Phú sang nhà An chơi và thấy bé gái ở nhà một mình. Dục vọng nổi lên, y đã khống chế hiếp dâm bé gái lúc này mới 10 tuổi.

Chiều 19/4/2013, thấy nhà An đi vắng, anh ta lại lẻn sang xâm hại nạn nhân. Vài ngày sau, “yêu râu xanh” tiếp tục giở trò với An nhưng nạn nhân chống cự nên không thực hiện được. Sau đó, An kể lại sự việc với cha mẹ. Gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo công an.

Đối tượng tâm thần nhiều lần giở trò xâm hại bé gái 13 tuổi ở Tây Ninh

Đối tượng tâm thần nhiều lần giở trò xâm hại bé gái 13 tuổi ở Tây Ninh. Ảnh Zing News

 Tuy nhiên, do Phú bị tâm thần nên cơ quan chức năng đưa đi chữa bệnh bắt buộc và bắt giữ khi người này xuất viện. Sau đó, Phú bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt 10 năm tù. Cho rằng mức án này quá nhẹ nên gia đình nạn nhân kháng cáo, Zing News đưa tin.

Tòa cấp cao xác định, trong khi gây án và quá trình điều tra, Phú mắc bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng sau khi áp dụng các biện pháp chữa bệnh bắt buộc, thời điểm hiện tại bị cáo đã khỏi bệnh và đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Xét kháng cáo của gia đình bé gái bị lạm dụng tình dục nhưng không có tình tiết tăng nặng nào mới, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm.

Trực thăng quân sự đa năng UH-60: Huyền thoại ‘diều hâu đen’ của thế kỷ XXI(VietQ.vn) - Trực thăng UH-60 Black Hawk mang đầy đủ những tính năng ưu việt của thế hệ trực thăng tốt nhất thế giới hiện nay dù đã ra đời cách đây 40 năm.

Lan Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang