Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chưa rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật gãy tay

author 14:47 10/05/2018

(VietQ.vn) - Tại cuộc họp báo trưa nay, đại diện bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến anh Vương Đình Cường tử vong sau khi phẫu thuật gãy cánh tay phải.

Liên quan tới vụ việc anh Vương Đình Cường (37 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) tử vong tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông sau ca phẫu thuật gãy cánh tay, trưa nay (10/5), đại diện bệnh viện đã tổ chức họp báo, thông tin ban đầu về sự việc.

Theo đại diện bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho hay, vào hồi 2h22 ngày 9/5, bệnh nhân Vương Đình Cường được chuyển vào khoa chấn thương bệnh viện vì gãy cánh tay phải do ngã.

Quá trình thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ đã phát hiện bệnh nhân gãy cổ xương cánh tay phải, được hội chẩn cần phẫu thuật.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chưa rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật gãy tay

 Báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông gửi Sở Y tế Hà Nội về sự việc.

9h15 ngày 9/5, bệnh nhân Vương Đình Cường Cường được gây mê và tiến hành phẫu thuật. Ca mổ kết thúc vào hồi 13h30 cùng ngày, bệnh nhân vẫn hôn mê do tác dụng của thuốc, sau đó xuất hiện việc suy hô hấp, huyết ám giảm… Toàn khoa đã lập tức tổ chức cấp cứu tích cực, hội chuẩn liên bệnh viện (mời bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện 103 hỗ trợ chuyên môn).

Sau gần 2 giờ cấp cứu và hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và đã tử vong, chẩn đoán suy hô hấp - suy tuần hoàn không phục hồi chưa rõ nguyên nhân.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chưa rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật gãy tay

 Quang cảnh buổi họp báo trưa nay. Ảnh Phạm Sỹ.

Ngay sau khi bệnh nhân tử vong, bệnh viện đã gặp gỡ, giải thích cho gia đình người bệnh, báo cáo Công an phường Quang Trung, Công an Quận Hà Đông phối hợp giải quyết. Công an phường Quang trung sau đó đã niêm phong hồ sơ bệnh án, niêm phong phòng mổ… đồng thời, bệnh viện cũng đã làm báo cáo sự việc gửi lên Sở Y tế.

Đại diện bệnh viên cũng cho biết hiện đã tạm đình chỉ ê kíp phẫu thuật và gây mê, yêu cầu các cá nhân có liên quan làm bản tường trình có văn bản, kết hợp họp kiểm điểm, có biên bản cuộc họp gửi về bệnh viện; phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân; tổ chức thăm hỏi gia đình bệnh nhân.

Ngay sau khi sự việ xảy ra, bệnh viện đa khoa Hà Đông đã có báo cáo nhanh với Sở Y tế Hà Nội về sự việc bệnh nhân tử vong sau khi vào BV Đa khoa Hà Đông mổ gãy xương tay.

Nam Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang