Bếp người nghèo 'đỏ lửa' dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

author 06:51 02/02/2019

(VietQ.vn) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã sẵn sàng xuất cấp gạo để hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là giúp người nghèo, những hộ dân còn khó khăn về lương thực được "đỏ lửa" trong những ngày Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Theo thông tin từ Bộ Tài Chính, tính đến thời điểm ngày 21/01/2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán của 13 tỉnh, tương ứng với số gạo đề nghị hỗ trợ là 7.313,99 tấn, bao gồm: Yên Bái 380,31 tấn; Nghệ An 1.264,86 tấn; Bình Định 1.000,005 tấn; Tuyên Quang 271,38 tấn; Ninh Thuận 797,28 tấn; Quảng Bình 975,57 tấn; Gia Lai 544,275 tấn; Kon Tum 201 tấn; Cao Bằng 603,675 tấn; Đắk Lắk 431 tấn; Phú Yên 399,09 tấn: Hà Giang 359,7 tấn và Hòa Bình 85,845 tấn.

Bếp người nghèo "đỏ lửa" dịp Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc. Ảnh minh họa.

Theo đó, Tổng cục DTNN đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực (DTNN KV): Nam Trung Bộ xuất 797,28 tấn gạo cấp cho tỉnh Ninh Thuận; Hoàng Liên Sơn xuất 271,38 tấn gạo cấp cho tỉnh Tuyên Quang; Nghệ Tĩnh xuất 264,86 tấn cấp cho tỉnh Nghệ An.

Đối với các tỉnh còn lại, hiện nay Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đang hoàn thiện văn bản để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ gạo.

Để chủ động có kế hoạch xuất cấp kịp thời gạo cho nhân dân trước thời điểm Tết Nguyên đán 2019, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN KV được giao nhiệm vụ xuất gạo chủ động liên hệ với UBND các tỉnh và các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo để sẵn sàng có kế hoạch xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo kịp thời cho nhân dân các địa phương ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định hỗ trợ gạo.

Việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho mỗi mục tiêu, tại mỗi thời điểm mang ý nghĩa khác nhau, trong đó việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của dân tộc là việc làm có ý nghĩa lớn lao và đậm chất nhân văn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” sẻ chia của Chính phủ đối với bà con vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa… đặc biệt là giúp người nghèo, những hộ dân còn khó khăn về lương thực được "đỏ lửa" trong những ngày Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Cùng Chất lượng Việt Nam mang hơi ấm lên bản nghèo Na NgoiTiếp nối thành công của chương trình thắp sáng ước mơ vùng cao 2018 tại Trạm Tấu yên Bái, Chất lượng Việt Nam online (Vietq.vn) đã xây dựng quỹ nhân ái nhằm duy trì những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, với mong muốn thực hiện truyền thống cao đẹp của người Việt “Lá lành đùm lá rách”. Hành trình thiện nguyện năm nay được lựa chọn đó chính là xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An, vùng đất cao nhất và xa xôi nhất của dải đất miền Trung.

Phương Mai

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang