Bị bắt oan được công an bồi thường gần 1 tỷ

author 15:21 18/06/2014

Gần 24 năm kể từ khi cáo buộc 2 người đàn ông sử dụng trái phép tài sản công, Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) công khai xin lỗi, thừa nhận bắt oan.

Sáng 18/6, Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) tổ chức xin lỗi công khai tại nơi cư trú với 2 công dân bị bắt oan 24 năm trước là ông Lê Quốc Sĩ (ngụ thị xã Ngã Bảy) và Phạm Nhứt Hùng (huyện Phụng Hiệp).

Theo hồ sơ vụ án, năm 1990, ông Sĩ là đội trưởng đội thuyền bơm của Xí nghiệp Xây dựng và Quản lý thủy nông huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang cũ) và ông Hùng là Phó giám đốc Xí nghiệp. Do ông Hùng điều động cấp dưới thực hiện hợp đồng bơm tưới tại An Giang nhưng không thu đủ phí nên cả hai bị tình nghi sử dụng trái phép tài sản công.

Tháng 11/1990, ông Sĩ và ông Hùng bị Công an Phụng Hiệp bắt về hành vi Sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa. Gần 3 tháng vướng lao lý, hai ông được tại ngoại nhưng không được đình chỉ điều tra.

Hơn hai thập kỷ gửi đơn kêu oan khắp nơi, nỗ lực của hai ông đã có kết quả. Năm 2012, Công an tỉnh Hậu Giang kết luận ông Hùng và ông Sĩ bị bắt oan. Cuối năm 2013, Công an huyện Phụng Hiệp đình chỉ điều tra với hai ông, bồi thường oan sai gần 900 triệu đồng.

 

Theo VnExpress

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang