TP.HCM: Chiếc túi xách đổi mạng người tại điểm đen cướp giật

author 08:50 03/12/2015

(VietQ.vn) - Bị giật túi xách lúc rạng sáng, nạn nhân ngã xuống đường chảy máu đầu và mũi rồi tử vong vì chấn thương sọ não sau đó.

Trao đổi với báo Công An TP.HCM vào chiều ngày 2/12, cơ quan CSĐT Công an Q.11, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ việc bà Lù Nữ (SN 1957, ngụ Q. Tân Phú) té ngã đập đầu xuống đường dẫn đến chấn thương sọ não tử vong vì bị giật túi xách. Trước đó vào khoảng 1h sáng ngày 30/11, ông Giang Quốc Vân (SN 1961) chở vợ là bà Xỳ A Lan (SN 1966, cùng ngụ Q. Tân Phú) và bà Nữ đi trên xe Yamaha Nouvo BKS 51M3 – 6698 hướng từ đường Tống Văn Trân đi ra đường Lạc Long Quân.

Người phụ nữ không may ngã xuống đường, chấn thương sọ não tử vong vì bị giật tụi xách

Người phụ nữ không may ngã xuống đường, chấn thương sọ não tử vong vì bị giật túi xách. Ảnh minh họa

Khi đến phía sau nhà thờ Phú Bình (P.5, Q.11) thì bị hai thanh niên điều khiển xe gắn máy (chưa rõ lai lịch) chạy cùng chiều từ phía sau, áp sát dùng tay giật túi xách của bà Nữ đang mang trên người. Tuy nhiên, do chiếc túi xách chắc chắn nên chúng không giật được và làm cả ba người té ngã xuống đường.

Sau đó hai tên cướp rồ ga bỏ chạy. Vợ chồng ông Vân bà Lan chỉ bị trầy xước nhẹ, riêng nạn nhân Nữ bị ngã đập đầu xuống đường chảy máu đầu và máu mũi nên được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Đến 11h50 cùng ngày, bà Nữ tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não. Hiện Cơ quan CSĐT công an Q.11 đang tiến hành điều tra, truy xét để sớm bắt hung thủ phải đền tội.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ tại hiện trường xảy ra vụ cướp giật túi xách dẫn đến chết người, nhiều người dân cho biết, tình trạng cướp giật trên đường Lạc Long Quân, đoạn gần nhà thờ Phú Bình rất thường xảy ra. “Ở đây cướp dữ lắm, tụi nó cướp trắng trợn, có ngày tui chứng kiến đến 3 - 4 vụ cướp”, một phụ nữ buôn bán tại khu vực này chia sẻ.

Đoạn đường Lạc Long Quân (khu vực nhà thờ Phú Bình) là ‘điểm đen’ về nạn cướp giật túi xách, tài sản

Đoạn đường Lạc Long Quân (khu vực nhà thờ Phú Bình) là ‘điểm đen’ về nạn cướp giật túi xách, tài sản. Ảnh Zing News

“Một số thằng từ chỗ chơi game bắn cá gần đây cũng đi ra cướp. Thực hiện hành vi xong, tụi nó quay lại tiệm game chơi tiếp”, người phụ nữ nói. Một người đàn ông hành nghề xe ôm, ngao ngán: “Đêm ngày gì mà tụi nó không cướp”.

Theo nhiều "hiệp sĩ" tham gia săn bắt cướp trên địa bàn thành phố, đường Lạc Long Quân là một trong những điểm “nóng” về nạn cướp giật, dàn cảnh cướp giật. Những tên cướp chọn nơi đây là điểm “ăn hàng” do là địa bàn giáp ranh hai quận, cũng vì vậy mà đã có không ít người bị giật túi xách, tài sản ngay giữa phố.

Thanh Huyền (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang