Bị pháo nổ văng trúng người, bé gái 13 tuổi nát tay, dập phổi

author 16:41 09/03/2018

(VietQ.vn) - Bị pháo nổ văng trúng người khiến phần trên cánh tay của bé gái 13 tuổi bị dập nát, phổi dập từ bên trong.

Theo báo Pháp Luật TP HCM, thông tin từ khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết BV vừa tiếp nhận một bé gái 13 tuổi, ngụ Đồng Nai trong tình trạng có nhiều thương tích ở ngực và cánh tay do pháo nổ. Sức ép từ vụ nổ cũng khiến phổi của bé bị dập bên trong, phải đặt nội khí quản hỗ trợ.

Bị pháo nổ văng trúng người, bé gái 13 tuổi nát tay, dập phổi

Bé gái bị thương nặng khi bị pháo nổ văng trúng. Ảnh: Dân Trí 

Trước đó, bé được người nhà đưa đến bệnh viện vào ngày 8/3. Ngay sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ khoa Ngoại thần kinh và khoa Bỏng-chỉnh hình đã khâu vết thương, chăm sóc các thương tổn đi kèm. May mắn tình trạng tri giác của bé gái không bị ảnh hưởng.

Các bác sĩ khuyến cáo, mặc dù tết đã qua nhưng nguy cơ tai nạn do pháo nổ vẫn luôn tiềm ẩn. Các bậc cha mẹ cần nâng cao cảnh giác, tránh các trường hợp tổn thương không đáng có cho con trẻ.

Trong dịp Tết 2018, các BV đã ghi nhận khá nhiều tai nạn thương tâm do pháo nổ. Đơn cử, tại BV Chấn thương và Chỉnh hình TP.HCM, gần đây nhất là em Đ. (15 tuổi) sống ở An Giang buộc phải tháo khớp tay phải do pháo nổ. Một trường hợp khác là anh T. ở Bà Rịa-Vũng Tàu tự chế pháo và đốt, tuy nhiên do ngòi pháo cháy quá nhanh, anh không kịp quăng đi khiến pháo phát nổ trên tay làm nát cả bàn tay...

Dẫn nguồn tin báo Dân Trí, theo thống kê của Bộ Y tế, trong dịp Tết Mậu Tuất có tới gần 200 trường hợp bị thương tích do pháo nổ (tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2017) phải nhập viện điều trị trong đó có nhiều bệnh nhân phải tháo khớp nhiều ngón tay bị dập nát. Dù Tết đã qua, nhưng những quả pháo vẫn tiếp tục gây tai họa. Từ năm 1994, hoạt động sản xuất, buôn bán và hành vi đốt pháo đã bị nghiêm cấm. Tuy nhiên những năm gần đây số vụ tai nạn do đốt pháo vào dịp Tết năm sau đang tăng cao hơn năm trước.

Minh Châu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang