Bình chọn danh hiệu 'Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam'

author 15:51 31/03/2017

(VietQ.vn) - Tiêu chí bình chọn danh hiệu "Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam" 2017 tiếp tục dựa trên hiệu quả kinh tế, xã hội; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo vệ nguồn lợi và môi trường.

Sáng 31/3, T.Ư Hội Nghề cá Việt Nam phối hợp Tạp chí Thủy sản Việt Nam đã phát động chương trình bình chọn danh hiệu “Chất lượng Vàng thủy sản Việt Nam lần thứ 4 năm 2017”.

Danh hiệu “Chất lượng Vàng thủy sản Việt Nam” được tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần, phát động từ năm 2009 đến nay. Tiêu chí bình chọn danh hiệu năm 2017 tiếp tục dựa trên: Hiệu quả kinh tế; hiệu quả xã hội; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái.

Bình chọn danh hiệu “Chất lượng Vàng thủy sản Việt Nam” không chỉ khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản đã tích cực sản xuất, góp phần phát triển thương hiệu, kinh tế địa phương và tham gia bảo vệ an ninh trên biển mà còn khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của thủy sản trong hội nhập.

 Bình chọn danh hiệu 'Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam'. Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam – Trưởng ban tổ chức chương trình bình chọn và trao tặng “Chất lượng Vàng thủy sản Việt Nam” lần thứ 4 cho biết: Qua các vòng sơ khảo, Hội đồng đã bình chọn được 225 hồ sơ và lựa chọn ra 100 cá nhân, tập thể và doanh nghiệp xuất sắc để trao tặng danh hiệu vào tháng 6 năm nay. Thời gian nhận hồ sơ bình chọn Danh hiệu “Chất lượng Vàng thủy sản Việt Nam” bắt đầu từ ngày 1.4 đến hết ngày 30.5.2017. Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào cuối tháng 6.2017.

Mỗi năm, ngành thủy sản đóng góp cho đất nước nguồn ngoại tệ lớn, từ 285,4 triệu USD năm 1991, đến nay là khoảng 7 tỷ USD, trở thành mặt hàng xuất khẩu chiến lược quốc gia, góp phần quan trọng cho nền nông nghiệp nói riêng và kinh tế cả nước nói chung. 

Bên cạnh đó, hàng năm thủy sản thu hút một lực lượng lớn lao động tham gia trong tất cả các lĩnh vực: nuôi trồng, đánh bắt, chế biến xuất khẩu, dịch vụ hậu cần ngành thủy sản… với nhiều chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy được vai trò tích cực của nông dân, ngư dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế địa phương, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng.

Lê Huy

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang