Sập giàn giáo ở Bình Định: 1 người tử vong, 7 người bị thương nặng

authorHòa Dương 14:44 22/08/2016

(VietQ.vn) - Sáng 22/8, tại số 96 Bạch Đằng (khu vực 3, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định), giàn giáo bất ngờ bị sập khiến 1 người chết, 7 bị thương.

Theo thông tin trên Báo Thanh Niên, sáng 22.8, trong lúc công nhân đang đổ bê tông sàn tầng 1 của công trình xây dựng trên đường Bạch Đằng (P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) thì bất ngờ giàn giáo bị sập.

Hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh: Thanh niên 

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngôi nhà trên do ông Trần Xuân Ba làm chủ. Nạn nhân bị khối bê tông đè chết là bà Đặng Thị Phượng, 49 tuổi, ở đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn.

Thông tin ban đầu, việc đổ bê tông bắt đầu lúc 6 giờ, có khoảng 20 người tham gia. Đến 6h45p cùng ngày, công việc đổ bê tông gần hoàn tất, bà Phượng đẩy xe rùa vào bên dưới sàn bê tông vừa đổ thì bất ngờ giàn giáo bị sập.

Bà Đặng Thị Hồng, chị ruột nạn nhân cùng tham gia đổ bê tông ngôi nhà, kể lại: “Lúc 6 giờ sáng 22/8, nhóm công nhân gồm 20 người đang đổ bê tông. Đến 6h45p công việc gần hoàn tất, lúc này bà Phượng đẩy xe vào trong thì bất ngờ giàn giáo bị đổ, kéo theo khối bê tông đổ sập xuống phủ lên người nạn nhân. Những người khác ở phía ngoài và trên giàn giáo may mắn thoát nạn”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định dùng thiết bị chuyên dụng để cắt khối bê tông, đưa nạn nhân ra ngoài . Ảnh: Tuổi trẻ 

Chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Dũng (44 tuổi, trú TP Quy Nhơn) cho biết: “Ngôi nhà này đã làm được hơn 1 tháng và có rất đông công nhân tham gia thi công. Lúc 5 giờ sáng nay, tôi đã nghe tiếng nổ máy tầng 1 từ ngôi nhà ầm ầm nên không ngủ được. Đến gần 7 giờ sáng thì nghe tiếng rầm vang lớn phát ra từ ngôi nhà. Tôi vội bước ra khỏi giường thì thấy mê tầng 1 đang đổ thì bị sập, công nhân chạy tán loạn, hốt hoảng kêu la…. Những mảng bê tông sập xuống, đè lấp 1 người phụ nữ dẫn đến tử vong, nhiều người bị thương được chuyển đi bệnh viện để cấp cứu ngay trong buổi sáng”.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã điều xe cứu nạn cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện việc cứu nạn. Lực lượng cảnh sát PCCC đã dùng các thiết bị chuyên dụng để cắt khối bê tông và sắt thép, khẩn trương đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau gần một giờ cứu nạn, nạn nhân được đưa ra ngoài. Các y, bác sĩ Bệnh viện TP Quy Nhơn có mặt tại hiện trường để sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Theo đại tá Phạm Đình Trung, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định, qua kiểm tra hiện trường cho thấy giàn giáo quá yếu nên lúc đổ bê tông, với diện tích sàn nhà khoảng 50 m2 nên khối lượng bê tông rất nặng đã làm sập giàn giáo.

Hiện lực lượng Công an TP.Quy Nhơn đang tiếp quản hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sắp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sập giàn giáo ở Formosa(VietQ.vn) - Ngày 16/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 2 người Hàn Quốc và 2 người Việt Nam trong vụ án sập giàn giáo tại công trường Dự án Formosa, Hà Tĩnh.

 Hòa Dương (T/H)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang