Bình Phước hủy chuyến đi Canada để học làm xổ số

author 20:55 30/11/2015

(VietQ.vn) - Các cán bộ sắp nghỉ hưu, nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã tự nguyện rút tên khỏi danh sách đi tham quan Canada để học tập kinh nghiệm đi làm xổ số.

Tối ngày 30/11, ông Phạm Văn Tòng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã cho biết thông tin như trên.

Theo thông tin này, toàn bộ các cán bộ sắp nghỉ hưu, đã nghỉ hưu, nguyên là lãnh đạo của tỉnh Bình Phước đã tự nguyện rút tên ra khỏi danh sách đi Canada để học tập kinh nghiệm làm xổ số.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước cũng đã có văn bản gửi tới lãnh đạo UBND tỉnh, xin phép được hủy chuyến đi này.

Theo lý do mà Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước đưa ra, tiếp thu ý kiến đóng góp của dư luận, tự cảm thấy chuyến đi là chưa cần thiết, nên xin phép các cơ quan lãnh đạo của tỉnh cho hủy chuyến đi. Đề nghị này của Công ty đã được lãnh đạo tỉnh đồng ý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Phạm Văn Tòng (trái) tại 1 hội nghị của tỉnh - ảnh: internet.

Trong thời gian sắp tới, phía Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước sẽ làm việc với các đại lý, vận động các đại lý xổ số mà họ đã mời đi, giải thích, thuyết phục họ đồng ý hủy bỏ chuyến đi này.

Trước đó, tỉnh Bình Phước đã công bố thông tin có danh sách 31 người trong UBND tỉnh Bình Phước cử đi tham quan, học tập những kinh nghiệm của Canada làm xổ số. Trong danh sách này, chỉ có 16 người thuộc đại lý làm xổ số của các tỉnh, TP, 3 cán bộ của Công ty này cũng được cử tham gia đoàn.

Ngoài ra, trong danh sách còn có 12 người nguyên là lãnh đạo của tỉnh, sắp nghỉ hưu, hoặc những người tham gia vào hội đồng giám sát xổ số kiến thiết của tỉnh. Đặc biệt, trong danh sách này có ông Nguyễn Tấn Hưng – nguyên Bí thư tỉnh Bình Phước và nhiều cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp cao của tỉnh, hoặc là sắp nghỉ hưu.

Theo giải thích của phía Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước, đây là dàn danh sách cán bộ lãnh đạo lâu năm của tỉnh, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Công ty. Mỗi cán bộ tham gia đoàn được Công ty hỗ trợ cao nhất là 10 triệu đồng, còn lại là các cá nhân tự đóng góp bổ sung.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang