BMW thu hồi 360.000 ô tô trên thị trường Trung Quốc vì lỗi túi khí nguy hiểm

author 15:39 17/04/2019

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc, hãng chế tạo ô tô BMW (Đức) sẽ thu hồi 360.000 ô tô tại thị trường Trung Quốc.

Đây được coi như một phần nỗ lực của các doanh nghiệp ô tô trên toàn cầu nhằm thu hồi các túi khí ô tô bị lỗi do công ty Takata của Nhật Bản sản xuất.

Thống kê cho thấy, đợt thu hồi này sẽ ảnh hưởng tới gần 273.000 xe do liên doanh giữa BMW và Brilliance Automotive (Trung Quốc) sản xuất và hơn 87.000 ô tô BMW nhập khẩu. Đợt thu hồi này cũng liên quan tới hơn 20 mẫu ô tô khác nhau của BMW được sản xuất trong giai đoạn 2000-2018, bao gồm nhiều mẫu ô tô thuộc các dòng xe i, X và M series, cùng với các mẫu ô tô khác.

Theo cơ quan trên, các bộ thổi phồng túi khí bị lỗi của Takata chứa một chất hóa học có thể bị hỏng khi tiếp xúc với độ ẩm và nhiệt độ cao. Trong trường hợp xấu, túi khí căng lên khi có va chạm, bộ thổi phồng có thể bắn các mảnh vụn vào buồng lái. Cho đến nay, có tới 23 trường hợp tử vong trên toàn thế giới liên quan đến lỗi triệu hồi ôtô lớn nhất lịch sử này. Ít nhất 100 triệu ô tô sử dụng túi khí của nhà cung cấp phụ tùng Nhật Bản cũng đã bị thu hồi trên toàn cẩu.

Khi mang đến đại lý, kỹ thuật viên sẽ thay thế miễn phí bộ thổi phồng túi khí phía trước hoặc module túi khí bên ghế phụ cho các xe bị lỗi.

BMW sẽ thu hồi 360.000 ô tô tại thị trường Trung Quốc vì lỗi túi khí. 

Liên quan tới việc triệu hồi xe do lỗi túi khí Takata, Ford cũng vừa thông báo sẽ mở thêm một đợt triệu hồi mới với số lượng 953.000 chiếc xe đã từng được lắp bộ thổi phồng túi khí Takata tại Bắc Mỹ. Thuộc đợt triệu hồi mở rộng lần thứ tư của Ford, số lượng xe bị ảnh hưởng ở Mỹ lên tới 782.384 chiếc và 149.652 chiếc tại Canada.

Các mẫu xe nằm trong diện triệu hồi lần này là Ford Edge và Lincoln MKZ được sản xuất từ ngày 28/11/2008 đến 12/07/2010 tại nhà máy Oakville, và mẫu bán tải Ranger được sản xuất từ ngày 14/08/2008 đến 21/06/2014 tại nhà máy ở Minneapolis–Saint Paul. Ngoài ra, còn có các mẫu Ford Fusion, Lincoln MKZ và Mercury Milan sản suất từ ngày 03/07/2008 đến ngày 29/07/2012 tại nhà máy Hermosillo, và mẫu xe cơ bắp Ford Mustang sản xuất từ ngày 08/06/2009 đến ngày 16/12/2011 tại nhà máy Flat Rock.

Bảo Lâm (Theo Time Live, France 24)

Volvo triệu hồi hơn 200.000 xe do lỗi rò rỉ nhiên liệu: Đại diện hãng tại Việt Nam nói gì?(VietQ.vn) - Mới đây, hãng Volvo Cars của Thụy Điển, thuộc sở hữu của Tập đoàn Trung Quốc Greely đã cho triệu hồi hơn 200.000 xe động cơ diesel do lỗi rò rỉ nhiên liệu.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang