Bỏ chạy khi bị dừng xe còn quay lại thách thức, lăng mạ CSGT

author 04:25 12/05/2016

(VietQ.vn) - Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bàn giao 2 đối tượng và phương tiện để xem xét hành vi thách thức, lăng mạ csgt

Theo đó, vào khoảng 13h50, ngày 10/5, tổ công tác Đội CSGT số 7 gồm Thượng úy Bùi Công Trung làm tổ trưởng cùng Thượng sĩ Nguyễn Anh Việt làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông, xử lý vi phạm tại nút Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương (thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS: 29V4- 4956 có hành vi “Không đội mũ bảo hiểm và Khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi”.

Phát hiện thấy vi phạm, Thượng sĩ Nguyễn Anh Việt đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên người điều khiển xe mô tô không chấp hành và tăng ga bỏ chạy qua chốt CSGT.

Bàn giao 2 đối tượng thách thức, lăng mạ CSGT

Bàn giao 2 đối tượng thách thức, lăng mạ lực lượng CSGT (ảnh minh họa)

Sau đó, người điều khiển xe đi bộ quay lại gần chốt CSGT có những lời nói thách thức, lăng mạ lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ. Trước hành vi đó, Thượng sĩ Việt đã áp sát khống chế đối tượng trên đưa về bốt CSGT. Đồng thời, gọi điện báo lực lượng Cảnh sát 113, Công an phường Nhân Chính đến hỗ trợ đưa đối tượng trên về trụ sở công an làm việc.

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng trên cho Công an phường Nhân Chính tiếp tục điều tra theo quy định. Tại đây, người điều khiển xe trên khai tên là Phan Công Quý (SN 1982, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Người ngồi sau xe khai tên là Trương Văn Hát (SN 1985, trú tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

>> Nữ sinh lớp 9 đánh bạn gái, bắt quỳ xin lỗi xong lên mạng khoe chiến tích

Hải Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang