Bộ Công an bắt giữ hơn 13.000 tấn xăng lậu ở Bình Thuận

author 08:39 01/02/2016

Bộ Công an bắt giữ hơn 13.000 tấn xăng lậu ở Bình Thuận; Nguyên Phó Giám đốc Ban đầu tư xây dựng huyện Phú Vang bị bắt...

Bộ Công an bắt giữ hơn 13.000 tấn xăng lậu ở Bình Thuận

Bộ Công an bắt xăng lậu.

Tin tức trên báo Công an TP.HCM, Cục chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng (C46) Bộ Công an vừa phát hiện, triệt xóa một đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn, tạm giữ hơn 13.000 tấn xăng lậu để điều tra.

Tin cho hay, toàn bộ số xăng Ron 92 trên được vận chuyển về từ Singapore và giao cho Công ty Dương Đông - Hòa Phú, có trụ sở tại xã Hòa Phú, H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Nguyên Phó Giám đốc Ban Đầu tư xây dựng huyện Phú Vang bị bắt

Tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Quốc Hiếu (36 tuổi, trú tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), nguyên là Phó Giám đốc Ban Đầu tư xây dựng huyện Phú Vang, về hành vi tham ô tài sản.

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2014 đến tháng 9-2015, Hiếu đã rút trên 2,1 tỷ đồng tiền mặt từ nguồn vốn đối ứng; đồng thời thu trên 570 triệu đồng từ các đơn vị đối ứng, nhưng không nộp vào tài khoản tiền gửi Kho bạc.

Thu giữ một lượng lớn sô-cô-la không rõ nguồn gốc

Tin tức trên báo CAND, ngày 30/1, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng quận Long Biên đã bất ngờ kiểm tra tại khu nhà CT2, ngõ Hòa Bình 6 (Hà Nội), phát hiện một số lượng lớn sô-cô-la không rõ nguồn gốc được vận chuyển về TP Hà Nội tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, 30 thùng sô-cô-la thành phẩm và 25 thùng bao bì đang được đóng gói không có chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện toàn bộ số sô-cô-la trên đang được cơ quan chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý.

Thiếu nữ 2 lần mang vàng giả đi cầm cố

Ngày 31/1, tin từ Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với Nguyễn Thị Diễm Trang (25 tuổi, ngụ xã Trung Nghĩa) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả xác minh ban đầu, do không có tiền tiêu xài, Trang nghĩ cách lừa đảo bằng việc mang vàng giả đến tiệm cầm đồ ở thị trấn Vũng Liêm cầm cố, lấy tiền. Ngày 23-1, Trang mang 1 nhẫn và bông tai (vàng giả) đến tiệm cầm đồ Bửu cầm lấy 2,5 triệu đồng. Thấy việc này dễ dàng, hôm sau, Trang tiếp tục mang vàng giả đến cầm thì bị chủ tiệm phát hiện và báo cơ quan công an bắt giữ.

Theo Báo công lý


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang