Bộ Công an thưởng nóng vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh

author 22:01 15/01/2014

Ngày 14/1, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an TP Hà Nội và Công an TP HCM vì đã lập chiến công trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Sự kiện: Chăm sóc trẻ

Vào ngày 09/1/2014, tại bệnh viện quận 7, TP HCM, xảy ra vụ bắt cóc cháu Trương Văn Hoài (một ngày tuổi), con của sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 1973, trú tại số 13/8B đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, TP HCM).

Ngay sau đó, các lực lượng Công an TP HCM đã hiệp đồng chặt chẽ, tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ và được sự giúp đỡ của nhân dân, đến ngày 13/1, đã điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm, giải cứu và bàn giao cháu Trương Văn Hoài cho gia đình an toàn, mạnh khỏe.


 
Bắt cóc trẻ sơ sinh

Kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc nêu trên và quyết định thưởng cho Công an quận 7, quận 8 và quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị 10.000.000đ (mười triệu đồng).

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an cũng gửi thư khen đến công an Hà Nội vì chiến công “tóm gọn tên cướp giật điện thoại Iphone trên phố”.

Theo đó, hồi 11h25 ngày 13/1, tại ngã tư đường Quán Sứ, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, cán bộ Khoa Điều dưỡng, Bệnh viện Việt Đức bị đối tượng cướp giật điện thoại iPhone 4S. 

Đại úy Trần Phong và Thượng sỹ Cao Văn Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1, phòng PC67 – Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ đã kịp thời phối hợp với các lực lượng và nhân dân truy bắt đối tượng Lê Trường Sơn (có 03 tiền án) cùng tang vật và bàn giao cho Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cùng với thư khen, người đứng đầu ngành công an cũng quyết định thưởng cho Đại úy Trần Phong và Thượng sỹ Cao Văn Tuấn mỗi đồng chí 1.000.000đ (một triệu đồng).

Kinh phí thưởng trích từ nguồn kinh phí 138 của Bộ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu, Công an TP Hà Nội và TP HCM cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Giáp Ngọ an ninh, an toàn.
Theo VTC News

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang